Công ty nhận "mưa gạch đá" vì bị nghi trục lợi sau tai nạn máy bay kinh hoàng của Chapecoense

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 12:23 30/11/2016

Netshoes tăng gấp đôi giá bán áo đấu của Chapecoense, chỉ ít giờ sau khi các thành viên đội bóng này gặp tai nạn máy bay kinh hoàng ở Colombia.

Trên website bán đồ trực tuyến của Netshoes, giá một chiếc áo đấu CLB Chapecoense vào thời điểm ngày 28/11 là 129,90 real (~ 855.000 VNĐ). Tuy nhiên, mức giá này đã được điều chỉnh lên mức 249,90 real (~ 1,65 triệu VNĐ) sau khi thông tin máy bay chở CLB Chapecoense bị rơi ở Colombia xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công ty nhận mưa gạch đá vì bị nghi trục lợi sau tai nạn máy bay kinh hoàng của Chapecoense - Ảnh 1.

Giá áo đấu của CLB Chapecoense tăng gấp đôi chỉ trong 1 ngày.

Hành động tăng giá đáng ngờ của Netshoes lập tức khiến họ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Các CĐV cho rằng công ty này đã có hành động trục lợi trong thời điểm mà cả thế giới đang hướng về CLB bóng đá này.

Công ty nhận mưa gạch đá vì bị nghi trục lợi sau tai nạn máy bay kinh hoàng của Chapecoense - Ảnh 2.

Khung cảnh đau buồn ở đại bản doanh của CLB Chapecoense.

Trước cơn bão chỉ trích, Netshoes đã phải đăng đàn giải thích cho việc tăng giá áo đấu CLB Chapecoense của mình. 

"Netshoes muốn làm rõ rằng áo đấu Chapecoense đã được giảm giá nhân dịp Black Friday. Trong sáng 29/11, những chiếc áo khuyến mại cuối cùng đã được chúng tôi bán hết, vì vậy giá tự động được hệ thống cập nhật về mức cũ.

Công ty thực sự hối tiếc và xin được chia buồn cùng gia đình, bạn bè và các CĐV của những nạn nhân có tên trong thảm kịch này", thông báo của Netshoes ghi rõ.

Trước đó, vào cuối ngày 28/11 (tức trưa 29/11 theo giờ Việt Nam), chiếc máy bay số hiệu đăng ký CP2933 chở 81 người, gồm 72 hành khách và 9 thành viên tổ bay đã rơi xuống gần thành phố Medellin, Colombia. Có tới 76 người đã thiệt mạng sau vụ tai nạn thảm khốc này.

Công ty nhận mưa gạch đá vì bị nghi trục lợi sau tai nạn máy bay kinh hoàng của Chapecoense - Ảnh 3.

Chiếc máy bay gặp nạn vỡ vụn ở hiện trường.

Trong chuyến bay định mệnh trên, có 22 cầu thủ của CLB Chapecoense đang trên đường sang Colombia chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi Copa Sudamericana 2016 với đội chủ nhà Atletico Nacional.

Công ty nhận mưa gạch đá vì bị nghi trục lợi sau tai nạn máy bay kinh hoàng của Chapecoense - Ảnh 4.

Chỉ có 2 cầu thủ sống sót là Alan Ruschel và Jackson Follmann khi họ ngồi cùng nhau. Danilo, một cầu thủ khác của Chapecoense được cứu ra khỏi hiện trường, nhưng cũng qua đời sau đó vì bị thương quá nặng.