Công ty IU gay gắt kiện chính người hâm mộ vì livestream tại concert gây ra tranh cãi: Liệu có hợp tình, hợp lý?

MX, Theo Helino 16:15 03/11/2019

Sự việc đang gây tranh cãi không chỉ đối với fan của IU mà còn cả người hâm mộ Kpop nói chung.

Sau khi tung ca khúc mở đường "Love Poem", ngày 2/11 IU đã chính thức khởi động tour diễn cùng tên tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc. Concert đã nhận được sự quan tâm và rất nhiều người hâm mộ đến tham dự. Tuy nhiên, một sự việc đã xảy ra tại concert gây nhiều tranh cãi. Kakao M - công ty của IU - đã gọi cảnh sát vì một người hâm mộ livestream âm thanh trong buổi concert, thậm chí còn căng dây phong toả.

Công ty IU gay gắt kiện chính người hâm mộ vì livestream tại concert gây ra tranh cãi: Liệu có hợp tình, hợp lý? - Ảnh 1.

Kakao M - công ty của IU - đã gọi cảnh sát vì một người hâm mộ livestream âm thanh trong buổi concert.

Một fan đến tham dự concert của IU đã kể lại rằng mình bị bắt lên đồn cảnh sát lấy lời khai, sắp tới thậm chí còn có thể bị công ty của IU khởi kiện. Lý do là bởi vì người này đã phát trực tiếp âm thanh tại buổi concert.

Xét về mặt pháp luật thì việc livestream tại concert là điều hoàn toàn sai, không phải bàn cãi. Hơn nữa, trong concert này, IU còn thể hiện một số ca khúc mới chưa từng được tiết lộ trước đây. Điều này có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nữ ca sĩ, liên quan đến vấn đề bản quyền.

Công ty IU gay gắt kiện chính người hâm mộ vì livestream tại concert gây ra tranh cãi: Liệu có hợp tình, hợp lý? - Ảnh 2.

Nhiều người hâm mộ đã livestream trái phép tại concert của IU.

Tuy nhiên, việc bắt fan lên đồn công an, căng dây phong toả của công ty Kakao M bị chỉ trích là quá đà. Thứ nhất, người hâm mộ livestream không vì mục đích kinh doanh kiếm lời mà chỉ đơn giản là chia sẻ cho các người hâm mộ khác không có điều kiện đến trực tiếp concert xem. Thứ hai, việc dính đến công an hay toà án sẽ khiến fan có thể bị một "vết nhơ" sau này.

Thậm chí, trong một buổi concert, IU còn khá thoáng trong việc quay chụp của fan. Cụ thể, IU từng bảo sân khấu en-encore không phải là một buổi concert, fan hoàn toàn có thể quay chụp tuỳ ý. Người hâm mộ ngay lúc đó đã đồng loạt đem điện thoại ra sau khi có sự cho phép từ thần tượng.

Nhưng dù sao thì hành vi livestream âm thanh tại concert đúng là đáng nhận hình phạt. Đa phần netizen đều lên tiếng góp ý công ty cần cân nhắc có những hình thức hợp tình, hợp lý hơn. Vì dù sao fan cũng đã vất vả giành giật từng tấm vé concert để có thể đến với IU và mục đích livestream của họ cũng không hề xấu. Công ty có thể đuổi fan khỏi concert và yêu cầu xoá clip hoặc phạt tài chính chứ không nên kiện tụng fan lên toà như thế.

Công ty IU gay gắt kiện chính người hâm mộ vì livestream tại concert gây ra tranh cãi: Liệu có hợp tình, hợp lý? - Ảnh 3.

Tour diễn của IU sẽ tiếp tục được diễn ra sau đêm concert mở màn.

Nguồn tham khảo: AK