Công ty giải trí bắt idol "chỉnh giọng" để có màu sắc riêng: Con dao hai lưỡi

Nhím Xù, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 20/07/2018

Công ty nào cũng có trường hợp chỉnh lại giọng hát cho phù hợp với thị hiếu công chúng và gu âm nhạc đặc trưng của nhóm, nhưng với một vài nhân tố thì không hẳn mang lại kết quả tốt.

Khó ai có thể phủ nhận rằng mỗi một công ty giải trí của Hàn Quốc (bao gồm cả 3 "ông lớn" hàng đầu xứ sở Kim Chi là SM, JYP và YG) đều sở hữu gu âm nhạc riêng biệt. Khi tuyển chọn thực tập sinh, bản thân công ty cũng đã có những dự liệu sẽ đào tạo theo kiểu mà họ muốn nên giọng hát của idol (khi còn là trainee) sẽ khác xa với giọng hiện tại (khi các idol đã được debut). 

Đa số các trường hợp nhận được phản ứng tích cực từ fan hâm mộ rằng chất giọng sau khi được "cải cách" của idol phù hợp và "đúng chất" với concept mà nhóm đang theo đuổi hơn. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp khác thì lại không như vậy, nhiều netizen cho rằng giọng hát hiện tại của idol sau khi "bị" công ty bắt thay đổi có khi còn tệ hơn so với giọng hát vốn có của những idol đó.

Công ty giải trí bắt idol chỉnh giọng để có màu sắc riêng: Con dao hai lưỡi - Ảnh 1.

3 công ty giải trí hàng đầu Kpop hiện nay cũng có những phương thức và cách tuyển chọn riêng biệt

MoMo (TWICE)

Công ty giải trí bắt idol chỉnh giọng để có màu sắc riêng: Con dao hai lưỡi - Ảnh 2.

"Cỗ máy nhảy" của TWICE bị nhận định là live yếu và kém từ lúc debut cho tới tận bây giờ

TWICE đã có màn comeback chào hè với ca khúc chủ đề "Dance The Night Away" được mong đợi nhất nhì Kpop và tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ fan hâm mộ. Tuy nhiên, sau phần giới thiệu tại Music Bank vừa qua, giọng hát của Momo (thành viên của nhóm) đã trở thành chủ đề cực hot khi chỉ với vài giây ca hát đã bị công kích là "tông điếc" và sở hữu chất giọng "không thể nào tệ hơn".

"Dance The Night Away" - TWICE phỏng vấn tại Music Bank

Mặc cho tranh cãi là vậy, fan hâm mộ vẫn nhận ra chất giọng của Momo hồi tham gia Sixteen (tiền thân của TWICE) không hề tệ đến như vậy. Thậm chí, giọng của Momo nghe khỏe và rõ ràng hơn nhiều so với hiện tại, cô nàng hát chữ nào ra chữ đấy và lên cao độ cũng rất khá. Và lúc đấy, tuy sở trường là nhảy nhưng netizen cũng công nhận giọng hát của Momo vẫn vô cùng ổn định và thậm chí có thể đảm nhiện vị trí lead vocal (hát dẫn) chứ không như bây giờ. Điều đấy lại càng đặt nghi vấn lớn hơn trước kế hoạch thanh nhạc của JYP cho Momo cũng như bắt ép cô phải đổi giọng để thích nghi với các bài hát mang hướng đáng yêu, nhí nhảnh của TWICE.

Momo và Team Minor A tại Sixteen

Rosé (BlackPink)

Công ty giải trí bắt idol chỉnh giọng để có màu sắc riêng: Con dao hai lưỡi - Ảnh 5.

Rose - main vocalist của một trong những girlgroup được săn đón nhất hiện nay - BlackPink

Giọng của Rosé lúc chưa debut được cho là rất ấm và cảm xúc hơn. Cô nàng cũng được công nhận là sở hữu chất giọng vô cùng thích hợp cho dòng nhạc ballad trữ tình. Lúc chưa debut, Rosé đã được song ca cùng "anh đại" cùng công ty là G-Dragon và fan có thể thấy tông giọng của cô nàng hát những bài pop-ballad cực nghệ và không thua kém những ca sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ.

"Without You" của G-Dragon có sự góp giọng của Rose (BlackPink)

Tuy nhiên, Black Pink là nhóm nhạc mà thể loại chủ yếu là dance, Pop và hip hop với phần rap mạnh mẽ nên Rosé cũng phải luyện âm giọng mới để phù hợp hơn với concept mà BlackPink đang theo đuổi. Dù hiện tại giọng cô nàng vẫn rất tốt, "chất" và không hề đụng hàng với các girlgroup khác, nhưng nhiều fan bình luận rằng họ "nhớ" giọng hát ngày xưa của cô hơn là cách gằng giọng và phát âm mũi nhiều quá.

"Irreplaceable" dưới màn cover của Rosé (BlackPink) tại Fantastic Duo 2

Công ty giải trí bắt idol chỉnh giọng để có màu sắc riêng: Con dao hai lưỡi - Ảnh 8.

Rose với chất giọng hiện tại vẫn được đánh giá cao bởi độ "hiếm" cũng như được lòng fan hâm mộ, mặc dù khá kén người nghe

Jeon Somi 

Công ty giải trí bắt idol chỉnh giọng để có màu sắc riêng: Con dao hai lưỡi - Ảnh 9.

Somi cũng đã từng gặp rất nhiều khó khăn khi mới được chỉnh lại giọng hát ở Produce 101

"Bông hồng lai" nhà JYP, "nữ thần thế hệ mới" Somi từng bị giáo viên thanh nhạc trong Produce 101 chỉnh lại cách phát âm mà JYP đã đào tạo khiến cho cô nàng không những hát không rõ lời mà giọng còn mỏng và yếu đi thấy rõ. Có thể thấy được Somi đã phải trải qua giai đoạn rất khó khăn để lấy lại được một phần giọng hát như hiện tại. 

Somi hồi còn trong Sixteen, khi chưa tham gia Produce 101 sở hữu chất giọng khá khỏe và dày

Công ty giải trí bắt idol chỉnh giọng để có màu sắc riêng: Con dao hai lưỡi - Ảnh 11.

Không chỉ Momo (TWICE) mà Somi cũng là "nạn nhân" của giáo viên thanh nhạc tại JYP

Park Bom (2NE1)

Công ty giải trí bắt idol chỉnh giọng để có màu sắc riêng: Con dao hai lưỡi - Ảnh 12.

Cựu thành viên girlgroup đình đám thế hệ 2 - Park Bom (2NE1) cũng bị bố Yang "bắt" chỉnh giọng

Dù giọng của thành viên nhóm 2NE1 có dày và nội lực hơn hẳn sau khi debut, nhưng có vẻ không còn tự nhiên nữa mà nghe như đang cố "gằn giọng". Mặc dù rất cố gắng cải thiện nhưng kĩ năng thanh nhạc của cô nàng vẫn bị đánh giá là chưa tốt cũng như càng lên cao càng đuối, mỏng và dốc. Dù mang màu sắc lạ nhưng không ít nhận xét cho rằng nếu nghe nữ ca sĩ hát lâu sẽ cảm giác âm sắc bị nặng nề.

Park Bom với chất giọng được cho là tự nhiên và cuốn hút hơn rất nhiều trước khi debut

Đương nhiên, công ty nào cũng có trường hợp chỉnh lại giọng hát cho phù hợp với thị hiếu công chúng và gu âm nhạc đặc trưng của nhóm, nhưng với một vài trường hợp, đặc biệt là cô nàng Momo (TWICE) thì thực sự JYP cần có chiến lược đúng đắn hơn vì hiện tại giọng hát của Momo đang bị công chúng đánh giá là quá thấp và còn bị coi là "tông điếc" cũng như "hố đen" của nhóm.