Công Phượng thả tim đáng yêu, fan lại nhớ đến cách ăn mừng bàn thắng của Văn Toàn

PH, Theo Trí Thức Trẻ 07:59 26/04/2019

Cùng một hành động nhưng fan ao ước Công Phượng cũng có được niềm vui như Văn Toàn: thả tim khi ghi bàn thắng.

Ngày 25/4, hình ảnh mới nhất của tiền đạo Công Phượng tại Hàn Quốc được đăng tải trên mạng xã hội. Trong đó anh chàng chụp ảnh cực tươi tắn bên một thành viên ban huấn luyện CLB Incheon United. Bức ảnh hiếm hoi nhận được nhiều lượt chia sẻ của cư dân mạng. Nụ cười hiền lành, tươi tắn hết cỡ cùng hành động thả tim cực đáng yêu của chàng cầu thủ người Đô Lương, Nghệ An làm cho fan say như điếu đổ. 

Bức ảnh được một người hâm mộ chụp lại trong buổi tập của Công Phượng cùng đội bóng Hàn Quốc. Nhìn cách Công Phượng thả tim, lại có fan thở dài vì giá như hành động này mang cùng ý nghĩa với cái thả tim của Văn Toàn lúc trước thì tốt biết bao. 

Công Phượng thả tim đáng yêu, fan lại nhớ đến cách ăn mừng bàn thắng của Văn Toàn - Ảnh 1.

Ảnh: Instagram iu_sn23

Trước đó, người bạn cùng phòng thân thiết của Công Phượng cũng đã hướng về các CĐV thả tim cực ngầu khi ăn mừng bàn thắng trong trận đấu vòng 3 V.League giữa CLB HAGL và Sài Gòn FC. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Văn Toàn cũng không giúp đội bóng phố núi tránh khỏi thất bại 1-3 ngay trên sân nhà. 

Ngày 28/4 tới, Văn Toàn cùng các đồng đội sẽ đối đầu CLB Thanh Hóa cũng trên sân Pleiku. Trận đấu được kì vọng sẽ mang theo những thay đổi tích cực nhất là sau động thái điều chỉnh ở khu kĩ thuật. Sau thất bại vòng 6 trước Quảng Nam, ông Dương Minh Ninh từ nhiệm chức vị HLV trưởng CLB HAGL và người thay thế là ông Lee Tae-hoon, vị trợ lý thân thiết của HLV Park Hang-seo tại vòng loại U23 châu Á 2020. 

Công Phượng thả tim đáng yêu, fan lại nhớ đến cách ăn mừng bàn thắng của Văn Toàn - Ảnh 2.

Ảnh: Đông Huyền

Dẫu phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng chí ít Văn Toàn đang có phong độ cực tốt và là điểm tựa của CLB HAGL. Anh chàng liên tục nổ súng ghi bàn cho đội bóng phố núi. Đây cũng là điều fan Việt đang ngóng chờ từng ngày khi Công Phượng thi đấu cho CLB Incheon United. Sau 3 tháng đến Hàn Quốc chơi bóng, Công Phượng vẫn đang loay hoay tìm suất đá chính hay cơ hội ra sân. Và anh chàng cũng cần một bàn thắng để giải tỏa áp lực tâm lý và tỏa sáng.