Công Phượng quyết phá lưới Đà Nẵng, chấm dứt kỷ lục tịt ngòi

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 21/04/2018

Tiền đạo sinh năm 1995 đang trải qua quãng thời gian không ghi bàn khá dài và Công Phượng đặt quyết tâm tỏa sáng giúp HAGL đánh bại SHB Đà Nẵng ở vòng 6 V.League 2018.

Được đặt nhiều kỳ vọng, song Nguyễn Công Phượng đang thể hiện phong độ khá tệ ở sân chơi V.League. 

Nếu tính cả mùa giải năm ngoái, chân sút người Nghệ An đã có tới 8 trận liên tiếp không ghi bàn. Cụ thể, sau trận thua 2-3 của HAGL trước Hà Nội FC hồi tháng 10/2017, Nguyễn Công Phượng chưa điền tên mình lên bảng điện tử.

Công Phượng quyết phá lưới Đà Nẵng, chấm dứt kỷ lục tịt ngòi - Ảnh 1.

Công Phượng chưa tìm lại phong độ tốt nhất

Công Phượng thi đấu sa sút khiến HAGL gặp khó. Sau 5 vòng đấu, đội bóng phố Núi mới có được 5 điểm, rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, đứng trước viễn cảnh không thể hoàn thành mục tiêu Top 5 như đã đề ra từ đầu mùa.

Trận đấu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng diễn ra lúc 17h00 ngày 21/4. Trực tiếp trên Kenh14.vn.

Với cá nhân tiền đạo người Nghệ An, anh phải nhanh chóng tìm lại khả năng, nếu không muốn phá vỡ kỷ lục đáng buồn về số trận không ghi bàn năm 2015. Thời điểm cách đây 3 năm, Nguyễn Công Phượng mới chân ướt chân ráo lên chơi V.League và trải qua 10 trận liên tiếp không thể lập công.  

Vòng đấu thứ 6 V.League 2018, HAGL sẽ được thi đấu trên sân nhà tiếp đón SHB Đà Nẵng, đối thủ đang trải qua thời kỳ chuyển giao, không còn giữ được sức mạnh như trong quá khứ. Dưới thời HLV Minh Phương, đội bóng sông Hàn thay vì mục tiêu vô địch như trước đây, chỉ cố gắng chắt chiu điểm số để sớm trụ hạng.

Công Phượng quyết phá lưới Đà Nẵng, chấm dứt kỷ lục tịt ngòi - Ảnh 3.

Công Phượng nỗ lực tập luyện để tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Ảnh - Hóa Võ

Lợi thế của HAGL và Công Phượng ở trận đấu này là được thi đấu trên sân nhà. Sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả là điều kiện để Phượng nỗ lực, ghi bàn giúp đội nhà vượt qua cơn khủng hoảng.

Đánh giá về cậu học trò cưng, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ: "Công Phượng chưa có phong độ tốt thời gian qua, nhưng cậu ấy không buông xuôi, luôn nỗ lực tập luyện để cải thiện điểm yếu. Phượng là cầu thủ có tốt chất, nhưng có thời điểm thi đấu chưa đúng với giáo án của ban huấn luyện. Chúng tôi sẽ có những động thái để Phượng chơi đơn giản, hiệu quả hơn, khi đó bàn thắng với Công Phượng chỉ là điều sớm hay muộn."