Công Phượng "lườm" hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 06:02 11/10/2019

Công Phượng đã có trận đá chính đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù không để lại nhiều dấu ấn trong 63 phút có mặt trên sân nhưng tiền đạo 24 tuổi vẫn được HLV Park Hang-seo đánh giá thi đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 1.

Công Phượng được xếp đá chính ngay từ đầu, sát cánh cùng Văn Toàn và Quang Hải tạo nên mũi đinh ba trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 2.

Thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, anh thường xuyên đối đầu với cặp trung vệ Saad - Aidil Zafuan. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tiền đạo sinh năm 1995 được chăm sóc kỹ càng bởi bộ đôi trung vệ này. Thậm chí, Saad còn có lúc dùng tiểu xảo với Công Phượng. Trong một tình huống phán đoán điểm rơi trái bóng, tay của Saad đã đập vào miệng Công Phượng. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 4.

Tiền đạo sinh năm 1995 dành một ánh nhìn không mấy dễ chịu hướng tới đối thủ. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 5.

Thế nhưng, anh vẫn cam chịu, không nói nửa lời. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng sau đó kiểm tra vết đau ở miệng xem có bị chảy máu hay không và tỏ ra khá khó chịu. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 7.

Ở trận này, Công Phượng cũng có những cơ hội cho riêng mình nhưng không quá rõ ràng. Anh thường phải đua tốc độ và hiếm khi nào rảnh chân để tung cú sút. Ảnh: Tiến Tuấn.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 8.

Một tình huống Công Phượng vượt qua được sự truy cản của Saad rồi tung đường chọc khe cho Văn Toàn. Ảnh: Hiếu Lương.

Thế nhưng, cảm giác bóng chưa tốt khiến Văn Toàn dù rướn hết sức cũng không thắng được thủ môn đối phương. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 10.

Công Phượng lộ gương mặt tự trách bản thân chưa làm tốt nhất trong tình huống. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 11.

Phút 62, HLV Park Hang-seo quyết định đưa Anh Đức vào sân thế chỗ Công Phượng. Ông biểu lộ nhiều động tác như muốn Anh Đức khắc phục và làm theo. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 12.

Một phút sau, Công Phượng rời sân nhường chỗ cho đàn anh. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 13.

63 phút trên sân không để lại nhiều ấn tượng, Công Phượng vẫn nhận được lời khen từ HLV Park Hang-seo khi làm tròn nhiệm vụ được giao. Ông cho rằng không phải lúc nào tiền đạo cũng cần ghi bàn. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng lườm hậu vệ Malaysia sau khi dính đòn đau nhưng biểu cảm phía sau mới đáng chú ý - Ảnh 14.

Sau một khoảng thời gian dài, Công Phượng mới được vào sân đá chính trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia. Trước mắt anh và các đồng đội là cuộc đối đầu với đội tuyển Indonesia vào ngày 15/10. Ảnh: Hiếu Lương.