Rạng sáng ngày 18/7 (giờ Việt Nam), Công Phượng cùng các đồng đội tại STVV có trận giao hữu với đối thủ Lommel SK, đối thủ thuộc Giải hạng Nhì Bỉ.
Tiền đạo của Việt Nam được HLV Marc Brys xếp đá chính từ đầu. Đây là bước đi cần thiết khi STVV cần thử nghiệm những cầu thủ mới gia nhập trong khi trận đấu với Lommel SK là đợt tập dượt cuối cùng trước khi bước vào mùa giải mới.
Trận này Công Phượng được xếp đá cặp với tiền đạo trẻ sinh năm 1997 Allan Sousa, người cũng mới gia nhập STVV.
Tiền đạo sinh năm 1995 bắt đầu trận đấu đầu tiên ở Bỉ với sự nỗ lực, cố gắng hoà nhập với lối chơi chung.
Công Phượng có những tình huống cầm bóng, chuyền sáng nước nhưng khả năng dứt điểm và tạo đột biến còn hạn chế.
Theo đại diện của STVV, tiền đạo của Việt Nam vẫn cần thời gian để thích nghi, hoà nhập với môi trường mới nên việc anh thi đấu chưa tốt ở trận đầu tiên là điều không quá khó hiểu.
Công Phượng vẫn được đánh giá cao ở sự nỗ lực và chịu khó di chuyển, phối hợp cùng đồng đội.
Đến giữa hiệp 2, Công Phượng được cho nghỉ, nhường chỗ cho Yohan Boli, tiền đạo chủ lực của đội.
Ngay lập tức, Yohan Boli lập công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho STVV.
Trận này, STVV chơi không tốt và để Lommel SK sớm có 2 bàn thắng trong hiệp 1 nhờ công của Vachibaradze và Hendrickx (penalty).
Đội bóng của Công Phượng qua đó để thua chung cuộc 1-2 trước đối thủ xếp sau một hạng đấu. Ở trận giao hữu trước đó, STVV đánh bại KAA Gent, đội bóng mạnh ở Giải VĐQG Bỉ.
Với cá nhân Công Phượng, anh đã được thử nghiệm. STVV không giấu giếm việc sử dụng anh nhưng có lẽ tiền đạo sinh năm 1995 vẫn cần thêm thời gian để hoà nhập với các đồng đội cũng như môi trường bóng đá hiện đại như ở Bỉ.
Ảnh: Roluuy Vaudernessen