Công Phượng là chủ nhân danh hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Hà Thành, Theo VTC 12:45 03/01/2018

Công Phượng vừa được xướng tên cho hạng mục lần đầu tiên xuất hiện tại gala giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017.

Đó là hạng mục “Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2017”. Hạng mục này dường như không có để cử bởi ở phần trao giải, khi ca sĩ Hoàng Bách lên công bố, không có clip đề cử.

Nhiều người cho rằng, đây giống như một phần thưởng "an ủi" tiền đạo của HAGL khi anh không có trong top 5 đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 dù rất xứng đáng. Công Phượng là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2017 với 22 bàn ở mọi cấp độ. Anh cũng là cầu thủ Việt Nam thi đấu nhiều nhất năm 2017 với gần 3000 phút.

Công Phượng là chủ nhân danh hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng là cầu thủ được yêu thích nhất năm 2017.

Đây là lần thứ 2 Công Phượng được xướng tên ở gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam. Trước đó, tiền đạo xứ Nghệ từng giành danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2015”.

Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam ra đời năm 1995. Ban đầu chỉ có 3 hạng mục dành cho nam là Quả bóng Vàng, Quả bóng Bạc và Quả bóng Đồng. Lê Huỳnh Đức là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Quả bóng Vàng.

Năm 2000, sự xuất sắc của thần đồng Văn Quyến trong màu áo U16 Việt Nam tại giải U16 châu Á được tổ chức ở Đà Nẵng, buộc những nhà tổ chức Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam phải có thêm một hạng mục “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm” để vinh danh tiền đạo xứ Nghệ. Đây cũng là năm đầu giải vô địch Quốc gia mở cửa cho các ngoại binh vào thi đấu và tiền đạo Iddi Batambuje của SLNA trở thành cầu thủ đầu tiên nhận danh hiệu “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất”.

Đến năm 2001, sau khi tuyển nữ Việt Nam xuất sắc vùi dập tuyển nữ Thái Lan 4-0 ở trận chung kết để lần đầu tiên giành HCV SEA Games, Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam mới thêm hạng mục Quả bóng Vàng dành cho nữ để vinh danh Lưu Ngọc Mai và tiếp đến là Nguyễn Kim Hồng năm 2002.

Đến năm 2003, với việc tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games tại quê nhà, Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam mới có thêm hạng mục Quả bóng Bạc và Quả bóng Đồng dành cho nữ.

Năm 2012, tức là sau 12 năm khi danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm” của nam ra đời, các nữ cầu thủ mới có cơ hội nhận danh hiệu này. Và đến năm nay như đã viết ở phía trên, Công Phượng trở thành chủ nhân đầu tiên của danh hiệu đầy “an ủi” – “Cầu thủ được yêu thích nhất năm”!