Công Phượng giúp CLB Bỉ chung mâm với ngôi sao trị giá 2500 tỷ đồng và "đại tiệc âm nhạc" Tomorrowland

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 06:12 17/08/2019

Công Phượng mới đặt chân đến CLB Sint-Truidense V.V (STVV) được hơn 1 tháng nhưng anh đã kịp giúp đội bóng mới đạt được chỉ số thống kê ấn tượng trên mạng xã hội Facebook của Bỉ.

Theo báo chí Bỉ, fanpage STVV là 1 trong 4 tài khoản có số lượng người theo dõi tăng mạnh nhất trên Facebook Bỉ vào tháng 7/2019. Số lượng người theo dõi fanpage STVV tăng từ khoảng 30.000 lên gần 80.000 chỉ sau 1 tháng.

Ngoài STVV, top 4 gồm toàn những cái tên đình đám như tiền vệ Eden Hazard, cầu thủ chuyển từ CLB Chelsea (Anh) đến Real Madrid (Tây Ban Nha) với giá 90 triệu bảng (khoảng 2500 tỷ đồng), "đại tiệc âm nhạc" Tomorrowland và DJ Charlotte De Witte.

STVV, Tomorrowland festival, DJ Charlotte De Witte và Eden Hazard là 4 tài khoản có sự tăng trưởng về lượt theo dõi mạnh nhất trên Facebook của Bỉ trong tháng 7/2019. 

Tờ Het Belang van Limburg nhận định: "Chỉ có một người chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng này, đó là CP15, người được biết nhiều hơn với cái tên Công Phượng, người Việt Nam mới gia nhập CLB, người chưa thể đảm bảo một vị trí trong đội hình chính thức của HLV Marc Brys".

Cuối tháng 6, đầu tháng 7/2019 là thời điểm thông tin Công Phượng gia nhập STVV trở nên nóng sốt. Điều này gián tiếp giúp fanpage STVV trở thành địa chỉ được người dân Việt Nam chú ý tới nhiều hơn. Câu chuyện này không chỉ xảy ra với fanpage của CLB Bỉ, Yokohama FC (Nhật Bản) hay Incheon United (Hàn Quốc) đều đã từng trải qua cảm giác này.

Một cầu thủ ra nước ngoài thi đấu khiến lượng thông tin, hình ảnh trở nên khan hiếm. Chính vì thế, kênh thông tin hữu hiệu nhất là theo dõi fanpage của STVV.

Công Phượng giúp CLB Bỉ chung mâm với ngôi sao trị giá 2500 tỷ đồng và đại tiệc âm nhạc Tomorrowland - Ảnh 2.

Công Phượng đang rất thoải mái với cuộc sống ở Bỉ. Ảnh: STVV.

Một điểm cần lưu tâm trong cách khai thác thông tin của fanpage STVV và báo chí Bỉ nằm ở chỗ họ không khai thác liên tục với Công Phượng, thậm chí là rất ít. Điều này khác biệt với Incheon United và báo chí Hàn Quốc. STVV tỏ ra cân bằng giữa các cầu thủ, kể cả họ là siêu sao, đội trưởng hay người gắn bó lâu năm với CLB.

Mới đây, Công Phượng đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với một tờ báo của Bỉ. Trong đó, anh khẳng định cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở Bỉ, nơi tiền đạo 24 tuổi có thể đi uống cà phê mà không sợ bị săn đón như ở Việt Nam.

DJ Charlotte De Witte (nghệ danh Raving George) sinh ngày 21/7/1992, là 1 nữ DJ/Producer đến từ nước Bỉ. Cô là ngôi sao mới nổi trong giới Underground nói chung cũng như Techno và Dark Techno.

Tomorrowland là một lễ hội âm nhạc điện tử và là 1 trong những lễ hội lớn nhất châu Âu. Đây là nơi tụ hội của những tín đồ EDM, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005.