Công nương Diana bỏ xa 2 con dâu về độ "chịu chơi" khi là người duy nhất phá luật làm đẹp cứng nhắc này của Hoàng gia Anh

Alaia, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 21/09/2018

Sơn móng màu nhạt là quy tắc làm đẹp quan trọng nhất của Hoàng gia Anh, đòi hỏi các Công nương phải tuân thủ tuyệt đối nhưng riêng với Công nương Diana thì luật này được sinh ra chỉ để phá vỡ mà thôi.

Làm dâu gia đình Hoàng gia Anh, những người đẹp như Kate Middleton và Meghan Markle được rất nhiều thứ: được hàng triệu người biết đến, được sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp... nhưng bên cạnh đó cũng phải hi sinh không ít.

Đơn cử như trong chuyện ăn mặc, làm đẹp, họ có thể khoác lên mình những bộ váy áo hàng hiệu nghìn bảng Anh, được chăm chút tận răng bởi cả một đội ngũ chuyên gia trang điểm, làm tóc... nhưng tất cả đều phải thuận theo quy tắc mà Hoàng gia Anh đã đề ra. Một trong những "thiệt thòi" lớn nhất của các Công nương, Công tước chính là chỉ được sơn móng với những gam màu nhạt, nhẹ nhàng như trắng trong, hồng nude... hoặc để móng tự nhiên không tô vẽ. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải cự tuyệt những màu sơn móng nổi bật, bắt mắt dù cho chúng có thời trang đến mức nào.

Theo quy định của Hoàng gia Anh, các Công nương chỉ được sơn móng với những gam màu nhạt, trang nhã hoặc để tự nhiên.

Quy tắc sơn móng này chính là quy tắc làm đẹp quan trọng nhất của Hoàng gia Anh và nó được Công nương Kate, Meghan nói riêng cũng như các nữ nhân khác của gia đình Hoàng gia tuân thủ tuyệt đối. Đó là lý do mà suốt bao năm qua, công chúng không bao giờ thấy Kate, và sau này là Meghan - với bộ móng tay lòe loẹt. Nếu như Kate luôn sơn móng màu nude hoặc để tự nhiên thì Meghan cũng chỉ quanh quẩn với những sắc độ trắng khác nhau kể từ lễ cưới cho đến nay. Bản thân Nữ hoàng Elizabeth cũng chỉ trung thành với một màu sơn móng duy nhất là hồng nude trong nhiều thập kỷ qua.

Bỏ xa 2 cô con dâu về độ chịu chơi, Công nương Diana là người duy nhất dám phá luật làm đẹp cứng nhắc này của Hoàng gia Anh - Ảnh 2.

Sơn móng màu nhạt có thể coi là quy tắc làm đẹp quan trọng nhất của Hoàng gia Anh mà trong nhiều năm qua, những Công nương như Kate Middleton hay mới đây là Meghan Markle luôn tuân thủ tuyệt đối.

Vậy nhưng lại có một nhân vật dám "bạo gan" phá vỡ luật lệ này, thậm chí còn "vượt rào" rất nhiều lần, đó chính là Công nương Diana. Lúc sinh thời, Công nương Diana rất thích sơn móng tay màu đỏ và đã nhiều lần được bắt gặp với màu móng rực rỡ này trong các sự kiện lớn. Chẳng rõ Nữ hoàng Elizabeth, mẹ chồng của Diana có ý kiến gì về việc này hay không, chỉ biết rằng cố Công nương luôn tự hào khoe bộ móng bắt mắt của mình trước cánh săn ảnh mà chẳng hề giấu giếm.

Bỏ xa 2 cô con dâu về độ chịu chơi, Công nương Diana là người duy nhất dám phá luật làm đẹp cứng nhắc này của Hoàng gia Anh - Ảnh 3.

Vậy nhưng luật sơn móng "bất di bất dịch" của Hoàng gia Anh chẳng thể ngăn cản được Công nương Diana tô điểm cho bàn tay của mình với gam màu đỏ rực rỡ.

Công nương Diana đã nhiều lần sơn móng màu đỏ khi xuất hiện trước công chúng và bộ móng tươi rói đã trở thành điểm nhấn sang trọng cho diện mạo của bà.

Trong con mắt của nhiều người, sơn móng màu đỏ có thể không tinh tế, thanh lịch bằng sơn móng màu nude, màu trắng hợp quy chuẩn Hoàng gia Anh nhưng khi ngắm nhìn những bức hình của Công nương Diana với những ngón tay thon dài sơn màu đỏ tươi rói, tất cả những gì người ta thấy là sự sang trọng, đẳng cấp. Cùng làm dâu gia đình Hoàng gia Anh nhưng xét về độ "chịu chơi" và cá tính mạnh, chắc chắn rằng Công nương Diana đã bỏ xa hai cô con dâu của mình.

Bỏ xa 2 cô con dâu về độ chịu chơi, Công nương Diana là người duy nhất dám phá luật làm đẹp cứng nhắc này của Hoàng gia Anh - Ảnh 5.

Nguồn: Cosmopolitan