Tác dụng "kinh điển" của di động trong việc... quay cóp

East Blue Team, Theo Mask Online 12:00 17/04/2012

Những con số biết nói về gian lận thi cử bằng điện thoại hiện nay.

Di động có đáng tin cậy? Đấy chính là câu hỏi trong bản điều tra được trang Online-Education, đại học British Columbia và Common Sense Media thực hiện. Kết quả cho thấy người dùng tin tưởng vào tính trung thực của chat video, nói chuyện hoặc gọi điện trực tiếp hơn việc gửi tin nhắn.
 
Không chỉ khiến mọi người thiếu tin tưởng, dế cưng còn đang trở thành công cụ gian lận thi cử phổ biến. 35% teen được hỏi thừa nhận mình từng áp dụng phương thức trên. Những cách thức quay cóp phổ biến là lưu bài giảng, đáp án vào máy; Google thông tin qua di động; chụp ảnh đề thi và nhờ bạn bè gửi đáp án...
 
Tất nhiên, không ai lường trước được những hậu quả có thể gặp phải, giống như câu chuyện “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Mời bạn theo dõi Infographic dưới đây và cùng ghi lại ý kiến nhé.