Phát hiện nhí nhố về những "con nghiện" điện thoại

Zeekie, Theo Mask Online 12:01 15/04/2012

Liệu bạn có đang "nghiện" dế yêu của mình không nhỉ?

 






 
Càng ngày, di dộng càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nhờ sự tiện dụng và cần thiết nên hầu như người nào cũng sắm cho riêng mình chiếc alo xinh xắn. Sử dụng dế cưng đúng cách là điều cần thiết, tuy nhiên giới trẻ đang có xu hướng lạm dụng quá mức. Chúng được xem như hội chứng “nghiện” điện thoại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và học tập. 
 
Dưới đây là một số dấu hiệu nổi bật của hội chứng này:
 
- Bạn cảm thấy không thể rời khỏi dế cưng và không bao giờ muốn tắt máy, cảm thấy bồn chồn và bứt rứt nếu 5 phút không xem điện thoại 1 lần.
 
- Bạn nhắn tin liên tục, mọi lúc mọi nơi, bất kể tại nhà hay ngoài phố, đang dạo bộ hay lái xe.
 
- Bạn sẵn sàng nghe điện thoại tại những nơi yêu cầu yên tĩnh (thư viện, rạp chiếu phim…).
 
- Lén dùng điện thoại trong giờ học nhằm kiểm tra mail, nhắn tin hoặc cập nhật dòng trạng thái tại trang cá nhân.
 
- Bạn cố tình dùng điện thoại để tránh tương tác xã hội, thích nói chuyện qua mobile và ngại gặp mặt trực tiếp.
 
- Bị ảo giác về chuông báo tin nhắn/cuộc gọi đến, dù thực tế chẳng hề có tin nhắn mới hay cuộc gọi nào.
 
Nếu thấy những dấu hiệu trên đúng với mình, bạn nên cố gắng kiểm soát bản thân, học cách không quá gắn bó với điện thoại, tham gia các hoạt động bổ ích ngoài trời...
 
Chúc các bạn thành công!