Những cách tỏ tình “độc chiêu” của dân công nghệ

Mạnh Hùng - Theo Mashable, Theo 12:01 06/07/2010

Rất nhiều chàng trai đã tìm được nửa kia của mình với những cách chẳng giống ai. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

1. Super Mario
 
Lập trình viên đã sử dụng trò chơi FuSoYa trong Lunar Magic Super Mario để cầu hôn bạn gái của mình bằng cách sắp xếp những đồng tiền vàng thành dòng chữ “Lisa… will you marry me?” – một cách dễ dàng để trở thành nàng công chúa!
 
 
2. iPhone App
 
Tác giả có tên Bryan Haggerty, một nhân viên của LinkedIn đã tự mình phát triển trò chơi tìm kho báu trên điện thoại iPhone. Theo đó, bạn gái của anh sẽ phải vòng quanh thành phố San Francisco (Mỹ) để tìm ra những nơi có biểu tượng <3 trên bản đồ. Khi mà Jeannie đã giải mã xong mọi manh mối thì Bryan đang đợi cô trên đỉnh ngọn đồi với lời cầu hôn.
 
 
3. Little Big Planet
 
Little Big Planet nằm trong số những video game được người dùng sử dụng để tỏ tình nhiều nhất thế giới. Chức năng sáng tạo nội dung theo ý muốn cá nhân luôn đem đến nhiều điều lãng mạn thật bất ngờ.
 
 
4. iPod
 
Cô gái may mắn này đã được chàng trai của mình khắc lời cầu hôn lên mặt sau chiếc máy nghe nhạc iPod và kèm theo chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh nữa kìa.
 
 
5. Chrono Trigger
 
Video game siêu lãng mạn này kể lại nhiều kỷ niệm với những địa danh và nhân vật đáng chú ý, xong rồi anh chàng mới đưa ra lời cầu hôn í!
 
 
6. Google StreetView
 
Chắc hẳn Michael Weiss-Malik, nhân viên Google đã không hài lòng với những lời cầu hôn 1.0, nên mới có chuyện sáng tạo thêm phiên bản 2.0 tận dụng luôn chức năng Google Street View gần trụ sở của gã khổng lồ tìm kiếm. Dù hiện tại đã bị thay thế bởi nhiều hình ảnh cập nhật mới nhưng ấn tượng về lời tỏ tình trên vẫn lan truyền trên internet.
 
 
7. Megatouch
 
Công ty chuyên kinh doanh hệ thống trò chơi Megatouch tại các quầy bar tại Mỹ đã nhận lời giúp đỡ một chàng trai đến từ thành phố Washington. Ngay khi người phụ nữ đặc biệt của anh ngồi vào chơi, trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ hỏi cưới lãng mạn.
 
 
8. Twitter
 
Nhân vật đầu tiên sử dụng tiểu blog Twiitter để gửi lời cầu hôn đến người bạn gái 15 năm của mình là một lập trình viên thiết kế web. Không phải chờ đợi đâu, lập tức người phụ nữ đã đồng ý mà chẳng hề do dự.