Các tỷ phú công nghệ làm gì sau khi thức dậy mỗi sáng?

, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 06/03/2015

Một số người giữ các thói quen thể dục thể thao, thiền định trong khi đó một số thì tự tạo động lực cho bản thân, sẵn sàng cho một ngày làm việc phía trước.

Đã bao giờ bạn thắc mắc về những thói quen mà những nhân vật đình đám trong làng công nghệ làm mỗi sáng sau khi thức dậy? 

1. Mark Zuckerberg, CEO Facebook


Tôi không phải một người "cool" ngầu và tôi không bao giờ cố gắng để bản thân "cool" ngầu.

Nếu không thức cả đêm để làm việc, Mark Zuckerberg sẽ chào buổi sáng vào lúc 8 giờ sáng. Vị CEO trẻ tuổi và tài năng này gần như luôn mặc cùng một kiểu áo T-shirt mỗi ngày sau đó.

Giải thích cho thói quen kỳ quặc nói trên, Mark từng chia sẻ anh luôn cố gắng phải quyết định ít thứ nhất có thể mỗi ngày, trừ mục tiêu phục vụ cộng đồng người dùng tốt nhất. Một số nghiên cứu khoa học cũng chứng minh, con người chỉ có một "năng lượng" quyết định có giới hạn mỗi ngày và những quyết định nhỏ như ăn gì hay mặc gì cũng có thể làm các quyết định khác kém hiệu quả đi.

2. Richard Branson, người sáng lập Virgin Group



Tôi rất thích dậy sớm.

Tỷ phú Richard Branson được cho là luôn giữ thói quen bơi lội mỗi buổi sáng. Trong những người có gió, ông cũng có thể chơi lướt ván diều. Sau đó, Branson chơi tennis và ăn sáng. 

Ông từng chia sẻ mình thường xuyên thức dậy lúc 5 giờ 45 phút sáng.

3. Jack Dorsey - Đồng sáng lập Twitter và Square



Luôn sẵn sàng cho những điều bất ngờ.

Jack Dorsey, vị tỷ phú đang có khối tài sản lên tới 1,5 tỷ USD, thức dậy lúc 5 giờ 30 phút mỗi ngày và giữ thói quen thiền sau đó. 

Ngoài ra, Jack còn có một thói quen rất lành mạnh mà anh thường xuyên thực hiện vào mỗi buổi sáng đó là chạy bộ khoảng 6 dặm (khoảng xấp xỉ 10 km).

4. Steve Jobs - Đồng sáng lập, cố CEO Apple



Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ.

Đối với vị "phù thủy công nghệ" Steve Jobs, ông luôn cố gắng tạo cho mình nhiều đồng lực làm việc và phấn đấu nhất có thể mỗi buổi sáng sau khi thức dậy.

Chia sẻ trong một bài diễn văn tại lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Stanford, Steve Jobs nói: "Trong 33 năm qua, tôi thường xuyên thường vào gương mỗi buổi sáng và hỏi bản thân rằng: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, bản thân tôi sẽ muốn làm điều gì và hôm nay tôi sẽ làm những gì?"

5. David Karp - Người sáng lập Tumblr



Mọi người nói tôi nên có một trợ lý nhưng thực sự thì không cần.

"Tôn chỉ" của David Karrp  mỗi sáng là không "check" email cho tới khi anh tới công ty vào lúc 9 rưỡi hoặc 10 giờ bằng cách đi bộ hoặc đi một chiếc xe Vespa. 

David Karp chia sẻ: "Nếu có gì đó gấp gáp hơn, sẽ có người gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi."

Anh cũng được cho là có thói quen lên lịch những gì bản thân sẽ làm trong ngày bằng một cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình.

(Tổng hợp)