Công nghệ bắt chước "thần nhãn" của Superman sắp thành hiện thực, nhìn xuyên tường dễ như búng tay

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 08/05/2018

Một công ty công nghệ ở Israel đã được "rót" 79 triệu USD sau khi công nghệ cảm biến của họ trở nên nổi tiếng.

Sốc không nói nên lời - đó là cảm xúc chung của bất kỳ một người nào khi được Raviv Melamed kể về dự án đột phá mà mình đang góp sức hoàn thành: Công nghệ nhìn xuyên tường như năng lực siêu nhân.

Công nghệ bắt chước thần nhãn của Superman sắp thành hiện thực, nhìn xuyên tường dễ như búng tay - Ảnh 1.

"Họ cứ ngỡ rằng tôi đã nói về cái gì đó viễn tưởng và không có thật cơ," Melamed chia sẻ. Sự thật là công ty Vayyar của anh - có trụ sở tại Israel - đang tạo ra một thiết bị có khả năng vận dụng "thần nhãn" như trong phim ảnh: Nhìn xuyên tường, xuyên cơ thể, xuyên cửa chắn, hay xuyên bất cứ đồ vật nào bạn nghĩ ra.

Công nghệ này được tiếp sức từ một con chip đặc biệt, với tận 72 cặp đơn vị thu-phát để phản hồi tín hiệu từ các vật chắn, chuyển đổi nó qua các thuật toán phân tích và phân tách nó thành những hình ảnh nhìn xuyên qua được. Nghe có vẻ hơi "ảo", nhưng rõ ràng là nó đã thu được những thành quả ban đầu và chắc chắn sẽ đóng một vai trò lớn trong nhiều lĩnh vực như y tế, máy móc...

Công nghệ bắt chước thần nhãn của Superman sắp thành hiện thực, nhìn xuyên tường dễ như búng tay - Ảnh 2.

Công nghệ chip của Vayyar.

Từ đó, Vayyar vừa cho ra mắt sản phẩm mới nhất của mình để ứng dụng cho công nghệ này, là một loại cảm biến dành cho nhà ở. Nó có thể nhận biết chính xác chuyển động của một người nào đó đang chạy, đi bộ, bò... để phục vụ mục đích theo dõi tình hình, nhất là với người già. 

Melamed tiết lộ: "Thiết bị này dùng nền tảng sóng radio để nhận biết, vì thế nó không xâm phạm quyền riêng tư như việc quay video, tránh cảm giác khó chịu của mọi người khi thấy mình bị theo dõi."

Hình ảnh được ghi lại khi thực hiện chức năng nhìn xuyên tường vẫn chưa rõ như mắt người được, mới chỉ là những hình khối đơn sắc và dáng vẻ khái quát. "Ảnh được thấy không hẳn là có độ phân giải cao đâu. Tôi có thể phân biệt tay và đầu bạn, nhưng nhìn kỹ mặt bạn trông thế nào thì chưa," trích lời Melamed.

Công nghệ bắt chước thần nhãn của Superman sắp thành hiện thực, nhìn xuyên tường dễ như búng tay - Ảnh 3.

Hình ảnh mô phỏng khi chip nhận biết vật thể.

Được biết, anh đã theo đuổi công trình này được 2 năm, và mục đích khi đó của anh là muốn ứng dụng cao hơn, cho việc "soi" cơ thể sinh học của người, phát hiện những dấu hiệu tế bào ung thư. Nhưng giờ đây nó đang được xem xét lại cho cả những loại hình khác nữa, và nhận được khoản tiền tài trợ 79 triệu USD để tiếp tục phát triển.

"Tiềm năng của nó là cực kỳ lớn. Cứ chờ đến lúc hàng tá vấn đề được giải quyết nhanh gọn nhẹ khi nó bắt đầu được đem ra sử dụng phổ biến mà xem," Melamed hứng khởi.