"Công lý cho Audrey": Hơn 3 triệu người kêu gọi xử lý vụ nữ sinh Indonesia bị 12 bạn học đánh đập, làm nhục

Đạt Lê, Theo Helino 14:29 11/04/2019

Điều khiến cộng đồng địa phương và người dùng mạng phẫn nộ nhất là họ nghĩ vụ việc đang bị che đậy.

Nạn nhân Audrey (14 tuổi) sống ở Pontianak, tỉnh Tây Kalimantan được cho là bị đánh hội đồng và xâm phạm cơ thể bởi 3 thủ phạm chính, hỗ trợ bởi 9 người khác, tất cả đều là học sinh trung học. 

Nhóm đối tượng đã đập đầu nạn nhân xuống đường nhựa, đá vào bụng nhiều lần, bóp cổ và đổ nước lên người. Thậm chí, một nữ nghi phạm còn cố chọc ngón tay vào vùng kín của Audrey.

Công lý cho Audrey: Hơn 3 triệu người kêu gọi xử lý vụ nữ sinh Indonesia bị 12 bạn học đánh đập, làm nhục - Ảnh 1.

Nạn nhân Audrey (Ảnh: Kompas)

Vụ việc diễn ra vào ngày 29/3 nhưng cảnh sát chỉ được thông báo vào 1 tuần sau đó, khi nạn nhân tiếp tục nhận thêm đe dọa từ những kẻ làm nhục mình. Hiện tại, Audrey đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện tư ở Pontianak.

SCMP dẫn lời nhiều trang địa phương cho biết, nguyên nhân khiến Audrey bị hành hung có thể là do anh họ của cô vốn hẹn hò với 1 cô gái trong nhóm nghi phạm, nhưng sau đó đã cắt đứt quan hệ.

Công lý cho Audrey: Hơn 3 triệu người kêu gọi xử lý vụ nữ sinh Indonesia bị 12 bạn học đánh đập, làm nhục - Ảnh 2.

Bệnh viện nơi nữ sinh 14 tuổi đang điều trị (Ảnh: FB)

Bất chấp những tình tiết chấn động trên, điều khiến cộng đồng địa phương và người dùng mạng phẫn nộ nhất, là họ nghĩ vụ việc đang bị che đậy. Một số tin đồn nói rằng, giới chức muốn gia đình Audrey thỏa thuận dàn xếp để giúp các nghi phạm vị thành niên không phải ra tòa.

Tiếp sau đó, một trong số các nghi phạm khi bị đưa về đồn cảnh sát vẫn đăng tải video lên Instagram Story, nói rằng bọn họ "đang thư giãn". Hành động này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì cho rằng các nghi phạm không có một chút ăn năn hối cải nào. 

Sau đó, lại có thêm tin đồn gia đình của một trong số các nghi phạm vốn giàu có và khá thân thiết với cảnh sát địa phương.

Hàng loạt tin đồn đã làm thổi bùng lên phong trào đòi công bằng cho nạn nhân. Từ tuần này, hashtag #JusticeForAudrey (Công lý cho Andrey) đã gây sốt trên mạng xã hội Twitter khắp thế giới. Một đơn kiến nghị online kêu gọi giới chức Indonesia xử lý triệt để vụ việc cũng thu hút trên 3 triệu người ký tên tính tới chiều ngày 10/4.

Công lý cho Audrey: Hơn 3 triệu người kêu gọi xử lý vụ nữ sinh Indonesia bị 12 bạn học đánh đập, làm nhục - Ảnh 3.

Hình ảnh lan truyền mạnh trên Twitter với dòng hashtag #JusticeForAudrey (Công lý cho Audrey)

Trước các diễn biến trên, bà Eka Nurhayati Ishak, người đứng đầu Ủy ban bảo vệ trẻ em (KPPAD) tại tỉnh Tây Kalimantan, cho biết vào ngày 9/4, rằng ủy ban này không khuyến khích gia đình Audrey và nhóm nghi phạm giải quyết ngoài tòa.

"Cái gì sai là sai và phải bị xử lý theo pháp luật... Với nhóm hành hung nữ sinh, bọn họ phải được chỉ bảo và răn đe để không tái phạm" - bà Eka khẳng định.

Hiện vụ việc vẫn đang gây bức xúc và tranh cãi kịch liệt ở Indonesia. Một số người dùng mạng đã có hành động quá khích như hack tài khoản Instagram của một nghi phạm. Việc này được cho là đã "vượt quá giới hạn", cư dân mạng tự mình buộc tội và "ném đá" các nghi phạm mà chưa nắm rõ hoàn toàn vụ việc.

Công lý cho Audrey: Hơn 3 triệu người kêu gọi xử lý vụ nữ sinh Indonesia bị 12 bạn học đánh đập, làm nhục - Ảnh 4.

Một tài khoản Instagram của nghi phạm đã bị hack, sau đó sửa ảnh đại diện thành "Justice for Audrey" (Ảnh chụp màn hình)

Fakhri - một học sinh 17 tuổi ở Bogor nêu quan điểm: "Cá nhân tôi sẽ phản đối làn sóng tự phán quyết, ném đá các nghi phạm, bởi vì toàn bộ câu chuyện vẫn chưa được phơi bày".

(Theo SCMP)