Cộng đồng mạng nước chủ nhà cũng phải bất bình và ngỏ ý xin lỗi bởi công tác tổ chức SEA Games 30 luộm thuộm của Philippines

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 12:33 26/11/2019

Không chỉ giới truyền thông và người hâm mộ trong khu vực, đến ngay cả cộng đồng mạng nước chủ nhà Philippines cũng đang “dậy sóng” bởi công tác tổ chức SEA Games kém chu đáo của những nhà quản lý thể thao nước này.

SEA Games luôn được xem như sự kiện thể thao số một khu vực, ngày hội tranh tài của những vận động viên hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, kỳ SEA Games thứ 30 đã bắt đầu khởi tranh tại Philippines lại đang mang đến bầu không khí kém tươi vui, nhộn nhịp như thường lệ.

Tất cả chỉ bởi công tác chuẩn bị và tổ chức khá nhôm nhoam, luộm thuộm của ban tổ chức nước chủ nhà. Trong những ngày qua, khi các đoàn thể thao và giới truyền thông của các nước đặt chân đến Philippines, đã xuất hiện không ít lời phàn nàn về cơ sở vật chất, từ điều kiện sân bãi, phòng họp báo, trung tâm truyền thông… chưa hoàn thiện hoặc quá đơn sơ, cho đến công tác tiếp đón, hậu cần, nơi ăn, chốn ở thiếu chu đáo.

Những bức ảnh hiện trường về sự chuẩn bị của Philippines cho SEA Games 30 được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành đề tài nóng. Bản thân cộng đồng mạng nước chủ nhà khi chứng kiến những tấm hình lột tả chân thực trên, đã không ít người bày tỏ thái độ bất bình với công tác tổ chức và ngỏ ý xin lỗi người hâm mộ và các đoàn thể thao trong khu vực.

Cộng đồng mạng nước chủ nhà cũng phải bất bình và ngỏ ý xin lỗi bởi công tác tổ chức SEA Games 30 luộm thuộm của Philippines - Ảnh 1.

Phòng họp báo của môn bóng đá nam SEA Games 2019 chưa hoàn thành và như một căn nhà hoang. Ảnh: Rappler.

Hashtag #SEAGamesfail hay #SEAGames2019fail ngày một xuất hiện nhiều hơn. "Chứng kiến giới truyền thông trong khu vực liên tiếp đăng tải những hình ảnh về công tác tổ chức SEA Games luộm thuộm khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ có lỗi. Lẽ ra, ban tổ chức và các quan chức thể thao phải là những kẻ cảm thấy điều đó nhưng chúng ta, những người Philippines bình thường lại đang phải hứng chịu cảm giác ấy", một netizen nước chủ nhà chia sẻ.

"Cách Philippines tổ chức SEA Games như một cơn ác mộng. Chúng ta vẫn thường được biết đến với lòng hiếu khách kia mà? Philippines hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì đang diễn ra", tài khoản biyahe ni dado đánh giá.

"Philippines lẽ ra không nên nhận lời đăng cai SEA Games nếu chưa sẵn sàng. Đúng là thảm họa và đáng xấu hổ", Delgado_csm bực tức cho biết.

Bên cạnh những dòng trạng thái bất bình, không ít người hâm mộ nước chủ nhà cũng ngỏ ý xin lỗi vì công tác tổ chức thiếu chu đáo. "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra cho các đoàn thể thao. PHISGOC (ban tổ chức SEA Games 30) phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này".

Một số phản ứng của giới truyền thông trong khu vực trước công tác chuẩn bị kém chu đáo của nước chủ nhà Philippines.

- Tờ Suara Indonesia: Đoàn thể thao Indonesia bị bỏ quên tại SEA Games 2019. Đội tuyển Polo đã phải chờ tới 3 giờ đồng hồ mới có xe để di chuyển từ phi trường Ninoy về khách sạn.

- Tờ Bangkok Post (Thái Lan): HLV Akira Nishino của tuyển bóng đá nam liên tục phàn nàn về điều kiện sân bãi và vấn đề ăn ở. Đội tuyển Thái Lan thậm chí phải tập luyện trên đường phố do khoảng cách di chuyển từ khách sạn đến sân tập quá xa.

- Tờ Strait Times (Singapore): Đoàn thể thao Singapore đã phải gửi một bức thư khẩn "cầu cứu" đến ban tổ chức bởi lượng cung cấp thức phẩm trong mỗi bữa ăn quá thiếu thốn.

- Tờ The Star Online (Malaysia): "Chúng tôi phải chơi trận đấu quan trọng với Myanmar trên một sân vận động chưa hoàn thành. Phòng thay đồ thậm chí cũng còn đang dang dở công tác sửa chữa", HLV tuyển bóng đá nam Malaysia cho biết.

- Tờ Khmer Post (Campuchia): Một số tuyển thủ Campuchia phải ngủ dưới sàn nhà trong gần 5 tiếng để chờ nhận phòng khách sạn.