Công chúa Malaysia sẽ kết hôn với thường dân vào tháng Tám sắp tới

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 00:09 24/07/2017

Công chúa bang Johor của Malaysia Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah sẽ chính thức kết hôn với một cầu thủ bóng đá bán chuyên nghiệp người Hà Lan vào ngày 14/8 sắp tới.

Mới đây, bức ảnh chính thức đầu tiên của Công chúa bang Johor thuộc Malaysia Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah cùng chồng tương lai đã được công bố, gần 1 tháng trước khi lễ cưới của 2 người diễn ra vào ngày 14/8 tới.

Công chúa Malaysia sẽ kết hôn với thường dân vào tháng Tám sắp tới - Ảnh 1.

Công chúa Malaysia cùng chồng sắp cưới.

Một trong những bức ảnh do Cơ quan báo chí hoàng gia Johor đăng tải vào ngày 22/7 cho thấy cặp đôi mặc trang phục Malaysia truyền thống tại Hoàng cung Istana Bukit Serene ở Johor Bahru. Trong một bức ảnh khác, cặp đôi mặc thường phục trẻ trung, năng động.

Theo Straitstimes, Công chúa Johor và bạn trai người Hà Lan Dennis Muhammad Abdullah sẽ tổ chức lễ đính hôn tại Hoàng cung Istana Bukit Serene của bang Johor vào sáng ngày 14/8 và lễ kết hôn tại phòng ngai vàng của Cung điện Istana Besar vào ngày 16/8.

Công chúa Tunku Aminah, 31 tuổi, là con thứ 2 trong một gia đình có 6 anh chị em. Cô là con gái duy nhất của tiểu vương Ibrahim Sultan Iskandar và hoàng hậu Raja Zarith Sofiah. Tunku Aminah là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Johor Darul Ta'zim, thuộc sở hữu của anh trai, Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Trong khi đó, chú rể Dennis (28 tuổi) được sinh ra tại Lisse, gần Amsterdam, Hà Lan. Anh đã cải sang đạo Hồi vào tháng 5/2015. Dennis là một cầu thủ bóng đá bán chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ bóng đá như Lisse, VV Katwijk và từng là quản lý cho cửa hàng của Câu lạc bộ bóng đá Johor Darul Tazim (JDT) do anh trai công chúa sở hữu.

Công chúa Malaysia và chồng sắp cưới gặp nhau lần đầu tiên tại một quán cà phê. Cả hai cùng yêu thích bóng đá và khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Cặp đôi đã được cha mẹ của Công chúa chúc phúc trước lễ cưới.