Công an thông tin bất ngờ về việc cha trình báo con gái 5 tuổi mất tích sau khi ra đường chơi ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Thời Đại 16:02 17/04/2018

Công an quận Tân Phú cho biết sau khi nhận được báo cáo vụ việc người cha thông báo con bị mất tích sau khi ra đường đã nhanh chóng điều tra xác minh và kết luận không có chuyện cháu bé mất tích.

Ngày 17/4, Công an quận Tân Phú (TP. HCM) đã chính thức lên tiếng về sự việc "Cha tìm con gái mất tích sau khi ra đường chơi" xảy ra trên địa bàn. Theo đó, Công an quận xác nhận không có chuyện bé gái này mất tích.

Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Tăng Châu Long - Phó Trưởng Công an quận Tân Phú (TP. HCM) xác nhận thông tin anh Cao Văn H. (45 tuổi, ngụ TP.HCM) đăng tải thông tin bé T. (5 tuổi, con gái anh H.) mất tích ngày 9/4 là sai sự thật.

Theo thượng tá Long, sau khi nhận được báo cáo vụ việc, cơ quan đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ, xác định bé T. được mẹ ruột bé dẫn đi chơi. Hiện bé T. vẫn đang ở cùng mẹ ruột chứ không phải mất tích như anh H. trình báo.

Trước đó, ngày 16/4 trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé T. (5 tuổi) khi đang đi chơi thì bỗng dưng mất tích. Dù đi tìm con suốt 7 ngày nhưng vẫn vô vọng khiến gia đình anh H. vô  cùng lo sợ có điều không hay xảy đến với con.

Công an thông tin bất ngờ về việc cha trình báo con gái 5 tuổi mất tích sau khi ra đường chơi ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Bé gái được mẹ đón về chứ không có chuyện mất tích.

Anh H. đã đăng tải nội dung: "Cha tìm con gái mất tích. Tôi cha của cháu gái xin được nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nếu thấy hoặc có thông tin về bé gái này ở đâu, xin hãy báo gấp tới tôi. Tôi xin chân thành biết ơn và chịu mọi phí tổn. Cháu tên đầy đủ là Cao Hồ Bảo T., sinh ngày 23-3-2013, cháu bị thất lạc tại đường D13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM vào ngày 9/4/2018. Tôi là Cao Văn H. cha ruột của bé gái".

Chỉ trong vài giờ đăng tải, thông tin tìm con của anh H. đã được nhiều người chia sẻ, bày tỏ lo lắng về sự an toàn của bé gái khi mất tích.

Xác nhận với báo chí, anh H. thừa nhận có đăng tin tìm con mất tích đã 7 ngày vẫn không thấy khiến anh lo lắng. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc trình báo Công an thì anh H. ấp úng cho biết bây giờ mới đi trình báo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày