Công an Hải Dương triệu tập, xử lý nhiều người đăng facebook tung tin đồn bắt cóc trẻ em

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 23:47 23/07/2017

Thời gian qua, nhiều người dùng mạng xã hội facebook để tung tin đồn bắt cóc trẻ em ở Hải Dương đã bị cơ quan công an triệu tập, xử lý vì đưa tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận.

Cơ quan công an tỉnh Hải Dương cho biết đã xác minh và khẳng định những thông tin bắt cóc trẻ em trên địa bàn được đăng tải trên mạng xã hội facebook hoàn toàn không đúng sự thật.

Ban Giám đốc công an tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các trường hợp tung thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, ngày 26/6, tài khoản facebook "Thu Hoai" của Đàm Thị Hoài (sinh năm 1989, trú tại khu 2, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) làm nghề bán hàng online đăng tải nội dung xảy ra vụ việc bắt cóc trẻ em tại phường Thạch Khôi. Tiếp đó, ngày 14/7, tài khoản facebook "Anh Lan" của Trần Thị Lan Anh (sinh năm 1988, trú tại khu 5, phường Hải Tân, TP Hải Dương) đăng tải vụ việc bắt cóc trẻ em ở gần nơi ở...

Công an Hải Dương triệu tập, xử lý nhiều người đăng facebook tung tin đồn bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Người dân đốt xe ô tô Fortuner tối ngày 20/7 vì nghi bắt cóc trẻ em.

Qua xác minh, cơ quan công an khẳng định không có vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra như trên mạng đồn thổi. Các đối tượng đăng tải thông tin trên khi được triệu tập lên đều khai là nghe người khác kể lại hoặc đăng chỉ để mọi người nâng cao cảnh giác.

Từ những vấn đề trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị mình chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những thông tin vô căn cứ, những hoạt động kích động, xuyên tạc gây dư luận xấu trong xã hội của bọn tội phạm và phần tử xấu.

Đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền phản ánh kết quả điều tra, xác minh của lực lượng công an đối với những thông tin không chính xác để định hướng dư luận.

Mới đây, vào tối 20/7 tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, vì nghi ngờ thôi miên, bắt cóc trẻ em nên hơn 1.000 người dân đã kéo đến đòi đánh hai người đàn ông và một số đối tượng quá khích đã kích động lật xe ô tô Fortuner của người này.

Công an Hải Dương triệu tập, xử lý nhiều người đăng facebook tung tin đồn bắt cóc trẻ em - Ảnh 2.

Hiện trường vụ đốt xe ô tô do nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

Nạn nhân là anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980, HKTT ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), Giám đốc Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS (có địa chỉ tại khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) xuống ruộng rồi đốt cháy hoàn toàn.

Lực lượng công an sau đó đã phải rất vất vả mới có thể giải tỏa được đám đông và đưa nạn nhân về trụ sở để đảm bảo an toàn.

Cơ quan công an sau đó cũng xác định, không có việc thôi miên hay bắt cóc trẻ em ở đây và hiện công an huyện Thanh Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của những đối tượng quá khích.