Con gái út của ca sỹ Mỹ Linh: Ngoại hình như đúc cùng 1 khuôn với mẹ, 18 tuổi đã có thành tích khiến nhiều người mơ ước như này

Thanh Hương, Theo Nhịp Sống Việt 23:57 22/05/2020

Cô bé Mỹ Anh - con gái của ca sỹ Mỹ Linh năm nay đã 18 tuổi. Vẻ ngoài của cô bé giống hệt người mẹ nổi tiếng, đặc biệt là khuôn miệng cười tươi tắn.

Mỹ Linh (SN 1975) là một trong bốn diva của làng nhạc Việt . Năm 1998, cô kết hôn với nhạc sỹ Anh Quân và có 2 người con chung là Anh Duy và Mỹ Anh. Cả hai đều sở hữu tài năng âm nhạc thiên bẩm từ bố mẹ, đặc biệt là cô út Mỹ Anh.

Mới đây, cô gái 18 tuổi đã trình làng MV ca nhạc riêng của mình với tên gọi "Got you". Trước đĩa đơn này, Mỹ Anh đã có album đầu tay "Bài hát cho Bi" với chất nhạc tươi sáng, trong veo. Ngoài ra, cô còn đứng trên sân khấu cùng mẹ trong nhiều dự án âm nhạc và được đánh giá cao về chất giọng. Ở tuổi 18, Mỹ Anh đang sở hữu thành tích khiến nhiều người mơ ước.

Không chỉ tài năng, cô bé còn gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài xinh xắn y hệt mẹ. Đặc biệt nụ cười của Mỹ Anh và mẹ như đúc cùng một khuôn, đều vô cùng tươi tắn, rạng rỡ. Nhiều người nhận xét với ngoại hình và tài năng sẵn có, cô bé sẽ còn tiến xa hơn trong con đường nghệ thuật.

Con gái út của ca sỹ Mỹ Linh: Ngoại hình như đúc cùng 1 khuôn với mẹ, 18 tuổi đã có thành tích khiến nhiều người mơ ước như này - Ảnh 1.

Cô bé Mỹ Anh hồi nhỏ.

Con gái út của ca sỹ Mỹ Linh: Ngoại hình như đúc cùng 1 khuôn với mẹ, 18 tuổi đã có thành tích khiến nhiều người mơ ước như này - Ảnh 2.

Cô bé giờ đã lớn phổng phao như này.

Luôn được mẹ dạy phải tự lập

Được biết, cả Mỹ Anh, Anh Duy và Anna Trương (con gái riêng của nhạc sỹ Anh Quân) đều được mẹ Mỹ Linh nuôi dạy vô cùng chu đáo, nghiêm khắc. Mỹ Linh từng chia sẻ với truyền thông: "Phải "ác" con mới lớn được".

Cô bày tỏ: "Quan điểm của mình là chỉ cho con tiền học và sinh hoạt phí tối thiểu. Còn các con muốn mua gì ngoài những nhu cầu đó thì phải tự kiếm tiền. Có đứa phải vay mẹ và trả góp hàng tháng". Mỹ Linh luôn tạo động lực để các con phấn đấu, tự vươn lên bằng chính thực lực của mình. Tuy nhiên khi cần, nữ diva vẫn có sự hỗ trợ nhất định cho các con. Bên cạnh đó, nữ diva cũng luôn tạo động lực cho các con phấn đấu.

Được mẹ tạo điều kiện phát triển nghệ thuật

Quyết định theo đuổi nghệ thuật của Mỹ Anh đã được gia đình hết lòng đầu tư, hậu thuẫn về mọi mặt. Từ nhỏ, con gái út của Mỹ Linh đã có niềm đam mê âm nhạc và được mẹ cho cùng tham gia nhiều chương trình. Năm 2014, Mỹ Anh từng khiến nhiều người choáng ngợp vì giọng hát đầy nội lực khi cùng mẹ tham gia một chương trình âm nhạc. Năm 2016, ở tuổi 14, cô bé đã ra mắt đĩa nhạc đầu tay có tên The First Album: Bài hát cho Bi gồm 8 ca khúc tiếng Việt và tiếng Anh.

Con gái út của ca sỹ Mỹ Linh: Ngoại hình như đúc cùng 1 khuôn với mẹ, 18 tuổi đã có thành tích khiến nhiều người mơ ước như này - Ảnh 3.

Hình ảnh của Mỹ Anh trong album mới nhất.

Mỹ Anh từng chia sẻ, bản thân cảm thấy may mắn vì bố mẹ ủng hộ, tạo cơ hội khám phá bản thân trong âm nhạc. Cô bé được mẹ dạy luyện thanh, rèn luyện chất giọng sao cho thật cảm xúc. Về phần Mỹ Linh, nữ diva nổi tiếng luôn bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng vào khả năng nghệ thuật của con. Cô từng kể: "Mỹ Anh là người hát hay, có nhiều cảm xúc và truyền cảm. Nếu theo nghề hát không biết thành công hay không, nhưng có một điều tôi tin - con bé sẽ là người hát hay".

Không bao giờ bị bố mẹ tạo áp lực trên con đường nghệ thuật

Có bố mẹ nổi tiếng và chính mình cũng đang dấn thân vào con đường nghệ thuật nhưng Mỹ Anh chưa bao giờ phải chịu áp lực từ phía gia đình. Bởi cả diva Mỹ Linh và nhạc sỹ Anh Quân đều không đặt gánh nặng thành tích cho con.

Mỹ Linh từng cho biết: "Tôi không muốn dạy cho con mình thành một thiên tài. Bởi nếu giả sử nó không có tài thì sao? Vì thần đồng hay thiên tài là một gánh nặng kinh khủng, làm như vậy đứa trẻ luôn phải chịu đựng gánh nặng sự kỳ vọng của người lớn trên vai nó và nó không thể cất đi được.

Tôi muốn các con mình sống vui, là một Phật tử, tôi hiểu rằng mọi thứ đều chỉ là hữu hạn. Cho dù bạn là ai, bạn nổi tiếng hay bạn xinh đẹp. Bạn là gì đi chăng nữa mà bạn lúc nào cũng phải phấn đấu để trở thành người số một thì bạn thật là bất hạnh. Tôi sợ nhất câu: "Con là niềm tự hào của gia đình". Tôi thường bảo các cháu là con không phải chịu trách nhiệm cho ai cả, con chỉ phải chịu trách nhiệm với chính con thôi".

Con gái út của ca sỹ Mỹ Linh: Ngoại hình như đúc cùng 1 khuôn với mẹ, 18 tuổi đã có thành tích khiến nhiều người mơ ước như này - Ảnh 4.

"Chúng tôi chỉ lắng nghe và cảm nhận khả năng của các con, từ đó đối chiếu với những gì chúng đang ước mơ để định hướng cho con nghề nghiệp tương lai. Không ai có thể đạt được thành công trong công việc gì nếu như không say mê công việc ấy. Và đương nhiên, hạnh phúc nhất là khi họ được tự do làm công việc mà mình yêu thích và chọn lựa", nữ diva chia sẻ.

Dù không bao giờ bị bố mẹ đặt gánh nặng tâm lý nhưng chính Mỹ Anh cũng có những suy nghĩ rất trưởng thành. Chính bản thân cô bé luôn tự phấn đấu hết sức mình để không làm ảnh hưởng đến tiếng của bố mẹ. Điều này được diva Mỹ Linh kể lại: "Con gái tôi rất kín đáo trong cuộc sống. Nó luôn sợ làm gì ảnh hưởng tới gia đình, bản thân, bố mẹ vì không khéo. Nhìn vào Mỹ Anh ở tuổi này, tôi thấy chính tôi trong đó".

Gia đình có điều kiện nhưng sống rất giản dị

Cả Anna Trương, Anh Duy và Mỹ Anh đều được mẹ dạy cho tính tiết kiệm giản dị từ nhỏ. Mỹ Linh sinh ra trong một gia đình lao động bình thường nên tuổi thơ không hề sung túc. Đến khi thành danh, có địa vị, tiền bạc nhưng nữ diva vẫn không hề tiêu xài hoang phí. Đức tính này được cô truyền lại cho các con của mình.

Được biết, Mỹ Anh và anh chị đều có cuộc sống vô cùng giản dị, không ngập tràn đồ hiệu như con các sao Việt khác. Cô bé chỉ mặc quần áo bình thường như các bạn cùng lứa và dùng máy tính cũ của bố mẹ. Mỹ Anh được mẹ dạy thu vén, những gì có thể tiết kiệm được thì cần tiết kiệm.

Nữ diva nổi tiếng từng chia sẻ quan điểm dạy con: "Tiết kiệm không phải cho mình. Nhìn những người khổ hơn, mình hoang phí là có tội. Sống chia sẻ và biết ơn là điều vợ chồng tôi cố gắng hướng các cháu đến. Nếu con mình là người ích kỷ, chúng sẽ vô cùng bất hạnh, vì người ích kỷ đáng ghét lắm, không ai sống chung được".