Con gái "tay yếu chân mềm", nên thủ sẵn những bí kíp gì để phòng thân?

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 12/08/2016

Con gái là phái yếu, nhưng không đồng nghĩa với phái bị động. Trước khi chờ được sự bảo vệ, hãy bảo vệ chính mình.

Sinh ra là phái yếu làm gì, để lúc nào cũng phải trang bị trong người những phương pháp tự bảo vệ bản thân. Không chỉ có các mối nguy đến từ bên ngoài như trộm, cướp, người xấu... mà còn các mối nguy ảnh hưởng đến "bên trong" như bị lừa dối, bắt nạt, bị phản bội...

Nói chung là, hãy phòng bị từ bây giờ đi các cô gái!

Con gái tay yếu chân mềm, nên thủ sẵn những bí kíp gì để phòng thân? - Ảnh 1.

1. Dạy con trai mình biết tôn trọng phụ nữ, cho con gái đi học võ. Điều trước quan trọng hơn điều sau.

2. Con gái nói không có chuyện gì chính là có chuyện gì, nói không sao chính là không sao, nhưng nói không biết chính là không biết.

3. Bình xịt hơi cay có khuyết điểm, một khi bị đối phương cướp mất, sẽ phun lại bạn, bạn thật sự không hề có khả năng phản kháng, ngược lại còn hại chính mình. Đối với con gái, tốt nhất là dùng máy báo động, tiện mang theo người, tiếng lại lớn, vô cùng vang, giẫm đạp cũng không hỏng, có thể kêu trong thời gian rất dài, có thể thu hút người xung quanh chú ý, người xấu nghe thấy sẽ chột dạ, bạn có thể nhân cơ hội đó để chạy trốn.

4. Chỉ mong lúc con gái cần giúp đỡ, người xung quanh có thể đừng thờ ơ, ra tay tương trợ, dù chỉ đơn giản là hét lên có người xấu, đều có ích hơn việc con gái tự cứu mình.

Con gái tay yếu chân mềm, nên thủ sẵn những bí kíp gì để phòng thân? - Ảnh 2.

5. Mỗi người mẹ đều nói với con gái mình phải biết bảo vệ bản thân, nhưng lại có rất ít người nói với con trai mình, đừng bao giờ làm tổn thương con gái nhà người khác.

6. Tôi từng đọc một bài viết về tâm lí học, trong đó có viết, nếu gặp phải kẻ bắt cóc muốn kéo bạn đi, bạn nhất định phải cầu cứu người xung quanh, hơn nữa còn phải chỉ ra đặc điểm của người đó, ví dụ như "Chị mặc áo đỏ/Anh đội mũ cứu em với!" Như vậy sẽ tạo ra hiệu ứng quần thể, nếu bạn không chỉ riêng một người, tất cả mọi người sẽ hờ hững, không quan tâm, nhưng nếu bạn chỉ rõ rồi, người đó mà không giúp bạn, người đó sẽ có gánh nặng tâm lí, và sẽ kéo thêm những người xung quanh để ý.

7. Đá vào "vùng cấm" thực sự rất hữu hiệu! Bởi vì nó rất đau!!!! Một thanh niên cho biết.

8. Khi kẻ xấu làm bộ là người yêu, là chồng cãi nhau với bạn, nếu có người đi ngang qua, bạn nhất định phải đưa ra tín hiệu cầu cứu rõ ràng: Kẻ buôn người, báo cảnh sát. Chứ nếu bạn cứ tiếp tục giải thích bằng câu "Tôi không biết họ", kẻ xấu sẽ nói tinh thần bạn có vấn đề.

9. Nếu có người cưỡng chế kéo bạn đi, bạn nhất định phải với tay làm vỡ, làm hỏng thứ gì đó của một người đi qua, như thế thì người đi ngang qua đó sẽ không bao giờ cho bạn đi dễ dàng.

10. Ai cũng có thể đưa ra lời khuyên cho con gái tự bảo vệ mình như tối muộn thì đừng ra ngoài, đừng đi du lịch một mình, đừng ở khách sạn một mình, đừng nói chuyện với người xa lạ... Tại sao ai cũng yêu cầu con gái phải học một đống kỹ năng bảo vệ bản thân, mà không nghĩ tới việc cho họ một xã hội an toàn tự do hơn? Có ai nghĩ đến vấn đề này không?

11. Nếu có người muốn làm hại bạn, bạn phải dốc hết sức mà phản kháng. Dùng giày cao gót, dùng móng tay, dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của đối phương, dùng cùi chỏ, nơi cứng rắn nhất trên cơ thể công kích mọi bộ phận của đối phương mà bạn có thể công kích, đừng sợ làm đối phương bị thương, bởi bạn không thể biết được giây tiếp theo kẻ đó sẽ làm gì bạn, không cần biết tòa án sẽ phán quyết ra sao, ít nhất tại khoảnh khắc này, tính mạng của bạn là quan trọng nhất.

Con gái tay yếu chân mềm, nên thủ sẵn những bí kíp gì để phòng thân? - Ảnh 3.

12. Một số bạn gái chủ quan nói chỉ cần xấu là được, các bạn sai rồi, bọn buôn người không quan tâm mặt mũi bạn ra sao, chỉ cần là phụ nữ, có thể lao động, có thể sinh đẻ, bạn đều có thể trở thành đối tượng bị chúng nhắm vào. Về phần có đẹp hay không, cũng chỉ là thêm vài đồng tiền mà thôi. Cho nên con gái phải học được cách bảo vệ chính mình.

13. Học võ phòng thân, trước không nói về việc có đánh lại được kẻ xấu hay không, ít nhất cũng đề cao được sức khỏe, lực phản kháng.

14. Hãy luôn ghi nhớ các số điện thoại khẩn cấp, thiết lập quay số nhanh trên điện thoại. Trước khi đi đâu, tốt nhất là nên nói với một ai đó, có thể là bố mẹ, người yêu, hoặc bạn thân, bạn cùng phòng…

Con gái tay yếu chân mềm, nên thủ sẵn những bí kíp gì để phòng thân? - Ảnh 4.

15. Đừng ngại lên tiếng khi cảm thấy bản thân bị đe dọa, có đề phòng luôn là tốt nhất.

16. Trong mọi trường hợp, cần giữ được bình tĩnh. Càng lúng túng, càng sợ hãi chỉ càng khiến kẻ xấu thêm dễ bề lợi dụng và ức hiếp bạn.

17. Không bao giờ được nhẹ dạ cả tin khi bạn chưa biết gì về người khác, mà chỉ nhận định người đó qua cảm giác của mình. Tội phạm lừa đảo hiện tại càng lúc càng tinh vi và đầu tư hơn, chúng sẵn sàng dành thời gian rất dài chỉ để thả lười chờ nạn nhân mắc câu mà thôi.

18. Con gái là phái yếu, nhưng không đồng nghĩa với phái bị động. Trước khi chờ được sự bảo vệ, hãy bảo vệ chính mình.