Cồn có tác dụng khử trùng, vậy xịt cồn lên khẩu trang có giúp làm sạch khẩu trang để dùng lại hay không?

Pem, Thiết kế: Đức Minh, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 10/02/2020

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Y tế Việt Nam đều công nhận cồn có tác dụng khử trùng rất tốt, đặc biệt là đối với virus corona sợ nhiệt độ cao. Nhưng liệu ta có thể sử dụng cồn để khử trùng khẩu trang để tái sử dụng được hay không? Đây là thông tin được chia sẻ mới đây trên trang Lá chắn virus Corona.

Trước tình hình bệnh dịch virus Corona đang lây lan nhanh, đeo khẩu trang và khử trùng các bề mặt tiếp xúc là 2 trong 3 việc quan trọng nhất để đảm bảo đề phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Trong đó, để khử trùng các bề mặt tiếp xúc, cồn là chất khử trùng được khuyên dùng bởi hiệu quả tốt và giá thành vừa phải.

Để biết mình có đang đeo khẩu trang đúng cách để phòng tránh lây lan virus Corona hay không, hãy làm thử bài kiểm tra nhỏ "Bạn đã đeo khẩu trang đúng?" trên trang Lá chắn virus Corona dưới đây.

Vậy liệu rằng chúng ta có thể sử dụng cồn để khử trùng khẩu trang y tế nhằm tái sử dụng khẩu trang nhiều lần? Nghe có vẻ rất hợp lý nhưng thực chất đây là một ý tưởng vô cùng sai lầm.

Mới đây, trang Đài truyền hình Thiên Tân của Trung Quốc đã dẫn lại ý kiến của ông Phùng Tử Kiện (Phó Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc - CDC Trung Quốc) và nhà nghiên cứu Ngô Tôn Hữu (Chuyên gia cao cấp CDC Trung Quốc) để khẳng định rằng việc xịt cồn lên khẩu trang y tế không cẩn thận còn mang lại "hại nhiều hơn lợi".

Cồn có tác dụng khử trùng, vậy xịt cồn lên khẩu trang có giúp làm sạch khẩu trang để dùng lại hay không? - Ảnh 3.

Đoạn thông tin được đăng tải trên trang Đài truyền hình Thiên Tân (Trung Quốc).

Cụ thể, xịt cồn vào khẩu trang đúng là có thể khử trùng được một phần nào đó trên bề mặt của khẩu trang. Tuy nhiên, nếu bạn đeo khẩu trang ngay sau khi xịt cồn, khẩu trang còn ướt có thể ảnh hưởng đến khả năng hít thở của người đeo, mùi rượu khiến người đeo cảm thấy rất khó chịu. Một số trường hợp, người đeo còn có thể bị mẩn đỏ và ngứa do dị ứng trên mặt.

Mặt khác, khi cồn ngấm vào bên trong khẩu trang sẽ phá hủy cấu trúc bên trong của nó, khiến các cấu trúc khung sợi của khẩu trang trở nên mềm và lỏng lẻo, khoảng cách giữa các sợi bị dãn ra. Từ đó, việc làm này làm giảm hiệu quả ngăn chặn vi khuẩn, virus và các yếu tố độc hại đi vào cơ thể qua đường mũi và miệng.

Cồn có tác dụng khử trùng, vậy xịt cồn lên khẩu trang có giúp làm sạch khẩu trang để dùng lại hay không? - Ảnh 5.

Nếu khẩu trang được phun quá nhiều cồn và sử dụng lại, 75% cồn này có thể bị hít vào đường thở, gây tổn thương niêm mạc đường thở, tắc nghẽn và phù nề niêm mạc đường thở, dẫn đến suy giảm miễn dịch tại chỗ và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Vì vậy, cách sử dụng khẩu trang tốt nhất là như thế nào? Theo Tổ chức Y tế Thế giới:

- Với khẩu trang y tế thông thường, chỉ nên sử dụng một lần, đã tháo ra là không sử dụng lại.

- Với khẩu trang vải, muốn tái sử dụng thì phải được vệ sinh đúng cách và thường xuyên.

Nguồn: Lá chắn virus Corona

Cồn có tác dụng khử trùng, vậy xịt cồn lên khẩu trang có giúp làm sạch khẩu trang để dùng lại hay không? - Ảnh 6.