Còn chỗ đứng cho các ban nhạc trong thời buổi idolgroup chiếm trọn thị trường Kpop ngày nay?

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:37 05/03/2017

Sự bão hòa của idolgroup khiến nhiều người tự hỏi các ban nhạc đã trôi về đâu?

Có thể nói idolgroup là nhân tố chính trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc ngày nay. Với lợi nhuận mà một nhóm nhạc nổi tiếng có thể đem lại, hằng năm lại có thêm hàng chục idolgroup được các công ty lớn nhỏ ra mắt.

Sự bành trướng của thế hệ idolgroup mặt đẹp như tượng, nhảy đều như bắp khiến nhiều người quên đi một loại hình nhóm nhạc cũng nổi tiếng không kém: ban nhạc. Nói đến ban nhạc, chắc chắn FNC là công ty tiên phong với CNBLUE, F.T. Island hay AOA (trước khi nhóm chuyển sang hình tượng dance group).

Khoảng cuối năm 2015, FNC cho N.Flying ra mắt. Tuy nhiên các bài hát của nhóm lại không được đón nhận như những gì CNBLUE và F.T. Island từng làm được.

Còn chỗ đứng cho các ban nhạc trong thời buổi idolgroup chiếm trọn thị trường Kpop ngày nay? - Ảnh 1.

Còn chỗ đứng cho các ban nhạc trong thời buổi idolgroup chiếm trọn thị trường Kpop ngày nay? - Ảnh 2.

CNBLUE và F.T. Island là những nhóm khiến người hâm mộ nghĩ đến đầu tiên khi nhắc đến ban nhạc

Theo một nguồn tin tiết lộ, nhiều công ty giải trí ở Hàn Quốc đang "thai nghén" các ban nhạc của riêng mình. Bởi vì theo họ, loại hình này sẽ trở thành xu hướng trong những năm tới. Bên cạnh đó, sự bão hòa của thị trường idolgroup khiến khán giả trở dần nên khắt khe và đòi hỏi cao hơn trong chất lượng âm nhạc. Vì vậy, việc ra mắt những gì mới mẻ luôn nhận được nhiều sự chú ý.

Không riêng gì FNC, JYP cũng là công ty đang xúc tiến và ngày càng đầu tư hơn cho các ban nhạc của công ty. Đầu tiên nhất phải kể đến Wonder Girls. "I Feel You" là sự chuyển mình của nhóm từ idolgroup sang ban nhạc với các thành viên chơi nhạc cụ. Sự mới mẻ này đã giúp Wonder Girls không bị đóng khung trong một hình tượng âm nhạc. Thừa thắng xông lên với "Why So Lonely", girlgroup đình đám một thời trở lại trong cơn mưa lời khen của Kpop fan.

Còn chỗ đứng cho các ban nhạc trong thời buổi idolgroup chiếm trọn thị trường Kpop ngày nay? - Ảnh 3.

"Why So Lonely" MV – Wonder Girls

Với sự lan tỏa mạnh mẽ của TWICE, nhiều người hẳn sẽ quên mất rằng JYP còn một ban nhạc cũng tài năng không kém là DAY6. Tuy nhiên, DAY6 lại không quảng bá theo cách thông thường, do đó nhóm ít được nhiều fan biết đến. Ra mắt từ cuối năm 2015, nhưng phải đến 2017, DAY6 mới được JYP đầu tư nhiều hơn với dự án "Every Day6" - mỗi tháng trình làng một ca khúc mới.

Còn chỗ đứng cho các ban nhạc trong thời buổi idolgroup chiếm trọn thị trường Kpop ngày nay? - Ảnh 5.

DAY6

Việc thành lập một ban nhạc cũng chẳng hề dễ dàng khi mà ngày nay, nhan sắc lại là điều vô cùng quan trọng khi hoạt động giải trí. Thành thật mà nói, thành viên đảm nhận hát chính là người mà khán giả chú ý đến nhiều nhất trong một ban nhạc.

Có sắc mà không có tài – Kpop có rất nhiều, có tài mà không có sắc – Kpop cũng chẳng hề thiếu. Nhưng để tìm được một nhân vật vừa có sắc lại vừa hát hay thì như hái sao trên trời. Do đó, ngoài âm nhạc chất lượng thì việc sở hữu thành viên sáng ngoại hình cũng quyết định sự nổi tiếng của nhóm. Đây cũng là bài toán khó dành cho bất cứ công ty nào đang ôm mộng thành lập một ban nhạc riêng.

Còn chỗ đứng cho các ban nhạc trong thời buổi idolgroup chiếm trọn thị trường Kpop ngày nay? - Ảnh 6.

Còn chỗ đứng cho các ban nhạc trong thời buổi idolgroup chiếm trọn thị trường Kpop ngày nay? - Ảnh 7.

Thành viên hát chính là người nhận được nhiều sự chú ý nhất trong một ban nhạc

Nói gì thì nói, khán giả vẫn rất mong chờ vào các nhân tố mới, giúp Kpop ngày một đa dạng và có nhiều sức hút hơn. Và đến một ngày nào đó, người hâm mộ sẽ lại được đón nhận thêm thật nhiều hậu duệ của CNBLUE hay F.T. Island.

Nguồn tham khảo: SP