"Coco" lập cú hat-trick với doanh thu 300 triệu USD toàn cầu

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 12:07 11/12/2017

Sau 3 tuần trình chiếu, siêu phẩm "Coco" đến từ Pixar vẫn tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng của mình trên mặt trận doanh thu phòng vé.

Coco cán mốc 300 triệu đô doanh thu toàn cầu, đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé tuần thứ ba liên tiếp 8 - 10/12/2017

Coco: 18,3 triệu USD ~ 414,33 tỉ VNĐ

Justice League: 9,6 triệu USD ~ 217,35 tỉ VNĐ

Wonder: 8,45 triệu USD ~ 191tỉ VNĐ

The Disaster Artist: 6,4 triệu USD ~ 144,9 tỉ VNĐ

Thor: Ragnarok: 6,3 triệu USD ~ 142,6 tỉ VNĐ

Daddy’s Home 2: 6 triệu USD ~ 135,8 tỉ VNĐ

Murder on the Orient Express: 5,1 triệu USD ~ 115,5 tỉ VNĐ

Lady Bird: 3,55 triệu USD ~ 80 tỉ VNĐ

Just Getting Started: 3,2 triệu USD ~ 72,45 tỉ VNĐ

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: 2,86 triệu USD ~ 64,75 tỉ VNĐ

Một tuần trước khi cơn bão mang tên Star Wars: The Last Jedi đổ bộ, bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần Bắc Mỹ không có gì thay đổi đáng kể khi Coco vẫn giữ vững vị trí đầu tiên với 18,3 triệu đô doanh thu.

Cùng với The Hitman’s Bodyguard, Fate of the Furious và Split, Coco trở thành một trong số các phim dẫn đầu trong ba tuần liên tiếp của năm 2017. Trên toàn thế giới, bộ phim hoạt hình về lễ hội người chết ở Mexico thu về hơn 307 triệu đô, trong đó thắng lớn tại các thị trường Nam Mỹ.

Coco lập cú hat-trick với doanh thu 300 triệu USD toàn cầu - Ảnh 2.

Ví trí thứ hai thuộc về Justice League với doanh thu chỉ bằng hơn một nửa so với Coco. Thu về 9,6 triệu đô trong tuần thứ 4 ra mắt, bộ phim siêu anh hùng góp mặt vào top 10 phim có doanh thu cao nhất trong năm 2017, tuy nhiên cũng là phim có thành tích đáng thất vọng nhất trong số 5 phim đã được ra mắt thuộc vũ trụ điện ảnh DC. Cùng trong 24 ngày, trong khi Justice League chỉ thu về được hơn 212 triệu đô thì Wonder Woman đã kịp hốt lẹ phòng vé rủng rỉnh với 318 triệu đô dịp tháng sáu vừa rồi.

Coco lập cú hat-trick với doanh thu 300 triệu USD toàn cầu - Ảnh 3.

Dù vậy thì Warner Bros. cũng đã chính thức cán mốc doanh thu 5 tỉ đô trong năm 2017 khi Justice League được thị trường nước ngoài "cứu cánh". Trên thế giới, Justice League thu về gấp đôi doanh thu nội địa nâng tổng tiền bán vé toàn cầu lên suýt soát 600 triệu đô la.

Coco lập cú hat-trick với doanh thu 300 triệu USD toàn cầu - Ảnh 4.

Tiếp sau Justice League là Wonder (8,45 triệu) và The Disaster Artist (6,45 triệu). Top 10 phim trong bảng xếp hạng phòng vé tuần này có sự góp mặt của một phim mới là Just Getting Started – phim hài, hành động với những ngôi sao kỳ cựu như Tommy Lee Jones và Morgan Freeman. Tuy nhiên có vẻ như Just Getting Started sẽ chẳng đi đến đâu khi trên khắp các mặt báo, cánh phê bình đang rất ngán ngẩm với bộ phim này.