Có thể tương lai sẽ không còn Olympic mùa đông nữa vì một lý do bất khả kháng

Hà Thu, Theo Helino 00:18 28/02/2018

Nếu bạn là một fan của Thế vận hội mùa đông Olympic, chắc hẳn bạn sẽ không vui khi biết tương lai của sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế này đang bị đe dọa. Tại sao lại như vậy?

Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 đã kết thúc, để lại trong lòng khán giả những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

Tuy nhiên, có một hiện thực đáng buồn là các kỳ Olympic mùa đông tiếp theo đang bị đe dọa. Lý do đơn giản thôi: vì không thành phố nào đủ lạnh để tổ chức nữa!

Sự nóng lên của Trái đất

Những môn thể thao như trượt tuyết, trượt tuyết trên dốc và đua xe trượt tuyết đòi hỏi phải có điều kiện thi đấu đặc biệt, với rất nhiều tuyết và băng. Điều này có nghĩa là để các cuộc thi có thể diễn ra thuận lợi, các quốc gia tổ chức Thế vận hội phải có nhiệt độ trung bình dưới mức đóng băng.

Có thể tương lai sẽ không còn Olympic mùa đông nữa vì một lý do bất khả kháng - Ảnh 1.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu, những địa điểm đã từng được coi là lý tưởng để diễn ra Olympic mùa đông có thể sẽ không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn trong những năm tiếp theo. Đây là kết luận của các nhà nghiên cứu tại ĐH Waterloo ở Ontario, Canada.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ những địa điểm đã từng tổ chức Olympic mùa đông, rồi chia chúng ra làm hai loại theo mật độ ô nhiễm: thấp và cao. Từ đó, họ đưa ra dự đoán về sự thay đổi nhiệt độ sẽ diễn ra trong thế kỉ tới.

Kết quả là ở những khu vực có nồng độ khí thải thấp, nhiệt độ dự đoán sẽ tăng 2,6°F (1,1°C) vào năm 2100. Con số ở khu vực có mức độ ô nhiễm cao còn khủng khiếp hơn: 8,5°F - tương đương 4,72°C.

Có thể tương lai sẽ không còn Olympic mùa đông nữa vì một lý do bất khả kháng - Ảnh 2.

Các bộ môn như trượt tuyết cần một lượng băng tuyết rất lớn

Ngạc nhiên hơn, 9 quốc gia từng tổ chức Olympic (thuộc nhóm có lượng phát thải thấp) hiện đang có nguy cơ rất cao không thể đứng ra tổ chức thế vận hội vào năm 2080. Con số này lên đến 13 quốc gia khi xem xét các khu vực có nồng độ khí thải cao.

Còn vào năm 2050, có khoảng 8 - 9 địa điểm sẽ không còn đủ điều kiện tổ chức thế vận hội mùa đông nữa.

Vậy giải pháp là gì?

Một phương án nhận được nhiều ủng hộ là sử dụng tuyết nhân tạo. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách bơm nước có độ ẩm cao qua các vòi phun nhỏ, khi gặp không khí lạnh sẽ ngưng tụ tạo thành tuyết. 

Tuy nhiên, phương pháp này sẽ không thể thực hiện nếu nhiệt độ không khí ở mức trên 0 độ.

Một phương án khác được đưa ra, đó là dự trữ tuyết từ mùa đông năm trước, hoặc kết hợp giữa tuyết nhân tạo và tuyết tự nhiên lấy từ những vùng lạnh hơn để phục vụ cho các cuộc thi đấu. Thực tế, các nhà tổ chức đã từng sử dụng phương pháp này cho các kì thế vận hội Sochi (2014) và Vancouver (2010), khi mà nhiệt độ chưa đủ để đóng băng.

Có thể tương lai sẽ không còn Olympic mùa đông nữa vì một lý do bất khả kháng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp tạm thời và không tối ưu. Hầu hết các vận động viên đều phàn nàn về việc điều kiện thi đấu không thuận lợi để họ phát huy hết khả năng của mình.

Có ý kiến cho rằng có thể tổ chức các cuộc thi trong nhà thi đấu. Tuy nhiên ý tưởng này chỉ khả thi với những môn như trượt băng nghệ thuật, chứ khó có thể áp dụng cho trượt tuyết được.

Nguồn: IFL Science