Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích "ám toán" cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi

Nam Thanh, Theo Helino 21:07 05/04/2018

Danh sách các nhân vật chính mồ côi dường như chiếm đến... 90% số lượng các nhân vật chính từng được hãng phim sừng sỏ này tạo ra.

Nếu có tuổi thơ gắn liền với những bộ phim hoạt hình của Walt Disney, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy các nhân vật chính luôn kết thúc kiểu "happily ever afer" - hạnh phúc mãi mãi về sau; còn một khi đã là người xấu thì thường sẽ có cái kết thảm hại mà phần lớn là "ngã cầu thang qua đời". Đồng thời các nhân vật chính của Disney thường có một điểm chung, hoặc là họ mồ côi từ tấm bé, hoặc là sẽ mất một người thân ngay đầu bộ phim. Không tin ư, hãy xem thử nhé:

1. Mẹ của nai Bambi

Cảnh phim mẹ của nai Bambi chết giữa rừng già là một trong những cảnh phim tang thương buồn thảm nhất trong các bộ phim của Disney, tới mức nhiều người cho rằng nếu không sụt sùi khi xem đoạn phim đó thì hẳn là bạn có vấn đề thật rồi.

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Cảnh mẹ của Bambi chết cho tới giờ vẫn là một trong những đoạn phim buồn nhất mà Disney từng làm ra.

Chắc hẳn ai cũng sẽ nhớ cái cách mà nai mẹ qua đời; mới chỉ một khoảnh khắc trước, cô ấy còn đang ăn cỏ, tung tăng trên bãi cỏ mùa xuân; chỉ một khoảnh khắc kế tiếp, nai mẹ đã phát hiện được gã thợ săn núp sau lùm cây và vội vàng cảnh giới cho con yêu.

Phần còn lại, như chúng ta vẫn nhớ - nai mẹ ngã xuống và đau đớn ra đi, biến Bambi trở thành một trong những nhân vật mồ côi nổi tiếng nhất của Disney.

2. Cựu vương của thảo nguyên Mufasa

Cái chết của nai mẹ dường như đã quá buồn bã, thế nhưng những sự ra đi tiếp theo đó cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Cái chết của Mufasa cũng ngập tràn cảm xúc và có phần hoành tráng bi kịch, khi vị vua của Thảo nguyên bị bức chết ngay trên Gò đá của Vua bởi người anh em Scar. Và, để thêm phần buồn đau sầu thảm, hình ảnh Simba rúc vào lòng thi thể của vị vua sư tử quá cố lại càng làm mọi người thêm đau lòng, buồn bã.

Simba, kể từ đó gia nhập hàng ngũ nhân vật chính mồ côi, tiếp bước nai Bambi và những nhân vật dưới đây...

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 2.

Hình ảnh buồn thảm khi sư tử con Simba rúc vào lòng ông bố quá cố Mufasa.

3. Cha mẹ của Quasimodo - gã lùn ở Nhà thờ Đức Bà

Thông thường, một nhân vật của hãng Disney sẽ hoặc mất cha, hoặc mất mẹ. Thế nhưng, Quasimodo lại bắt đầu cuộc đời khó khăn gấp đôi khi không có cả... song thân phụ mẫu. Cha của chàng lùn tốt bụng này bị đưa tới Sảnh công lý và bị xử tử bởi phán quyết của thẩm phán Frollo. Mẹ của Quasimodo may mắn trốn thoát được, bỏ trốn cùng chàng trong bụng rồi cuối cùng hạ sinh Quasimodo trong thánh đường Nhà Thờ Đức Bà, sau đó lặng lẽ qua đời.

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 3.

Chàng gù đáng thương Quasimodo trong bộ phim "Thằng gù nhà thờ Đức Bà".

 Cuộc đời của Quasimodo kế đó tiếp diễn trong bi kịch khi bên cạnh việc mồ côi đúp, anh chàng này còn nổi tiếng là nhân vật bị... "friend-zone" đầu tiên trong lịch sử phim hoạt hình của Disney.

4. Mẹ của Nemo

Dường như Disney không chịu để cho bất cứ nhân vật chính nào trong phim của mình có đủ cả cha lẫn mẹ, khi mà tới Nemo cũng... mồ côi mẹ ngay từ những giờ phút đầu tiên của bộ phim "Finding Nemo" trong một tai nạn thảm khốc. Cậu bé Nemo do đó lớn lên một cách bướng bỉnh và không chịu tuân theo các quy tắc của người bố quá sức bảo bọc, chăm sóc có phần thái quá.

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 4.

Nhiều người xem phim đã có lúc mong muốn Dory trở thành người mẹ thay thế để tiếp tục chăm sóc Nemo nhưng rất tiếc, chú cá hề Marlin và Dory chỉ là bạn. Một cú "friend-zone" nữa chăng?

Nhưng cũng khó mà trách được cá hề Marlin, khi mà chỉ trong một ngày anh đã mất đi người vợ thân yêu và... 399 đứa con còn đang trong trứng của mình.

5. Cinderella, Else, Nàng Tiên Cá, Tod hay Tarzan, ai ai cũng... mồ côi

Tới giờ phút này có phải bạn đã bàng hoàng nhận ra, bấy lâu này mình đã được xem rất nhiều bộ phim hoạt hình về những đứa trẻ mồ côi?

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 5.

Người thường chỉ có thể mất cùng lắm là một cha, một mẹ. Tarzan thì còn có cuộc đời buồn thảm hơn khi mất cha mẹ ruột vào tay một con báo, trong khi cha nuôi - tinh tinh Kerchak - bị bắn chết ngay trước mặt.

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 6.

Nữ hoàng băng tuyết Elsa: bố mẹ đi ăn cưới, nhiều ngày rồi không về...

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 7.

Trong bộ phim "Fox and the Hound", mẹ của chú cáo Tod cũng bị giết ở ngay đoạn đầu phim. Disney à, bổn hãng tàn sát sinh mệnh có phần hơi quá tay rồi đó...

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 8.

Bạch Tuyết: Cha - mất; mẹ - mất.

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 9.

Nàng Lọ Lem Cinderella: Cha - mất; mẹ - mất.

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 10.

Nàng tiên cá Ariel: Cha - còn sống và cực kỳ quyền lực, nhưng mà mẹ vẫn... mất sớm.

6. Cho tới những nhân vật mới tham gia Disney gần đây

Việc Disney mua lại mảng phim điện ảnh của Marvel Comic cũng như vũ trụ điện ảnh Star Wars mở ra thêm một lượng cực lớn các nhân vật sừng sỏ tham gia vào vũ trụ Disney. Và, cũng một phần cực lớn các nhân vật trong vũ trụ điện ảnh cũng là... trẻ mồ côi.

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 11.

Steve Roger - đội trưởng Mỹ khi xuất hiện ở The First Avenger cũng được xác nhận là đã mất cả cha lẫn mẹ.

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 12.

Tỷ phú thiên tài Tony Stark - Iron Man - cũng mồ côi cả cha và mẹ sau khi Chiến binh mùa Đông Buchanan Barnes ám sát hai người.

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 13.

Mất cha, mất mẹ, tiện đà mất thêm chú Ben...

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 14.

Chúa Tể Sith mới - Kylo Ren - vừa xuất hiện ở phần phim Star Wars thứ 7 đã kịp mồ côi cha, lại còn do chính tay mình gia hại nữa...

Có thể bạn không để ý, nhưng hãng phim Disney rất thích ám toán cha mẹ các nhân vật chính và biến họ thành trẻ mồ côi - Ảnh 15.

Jedi cuối cùng - Rey - cũng không có thân thế, gốc gác, và ngay khi cô vừa coi huyền thoại Luke Skywalker như một người cha thì ông cũng... lao lực mà qua đời.

Có vẻ như motip người hùng/ nhân vật chính có quá khứ không trọn vẹn đã được hãng Disney tận dụng một cách... quá đà, khiến cho nếu các nhân vật Disney mà có một buổi họp mặt, gặp gỡ thì sẽ không khác gì... offline Hội nhân vật chính mồ côi mất.