Có thể bạn chưa biết: Những ca khúc bất hủ làm nên tên tuổi của Adele, Whitney Houston...thì ra chỉ là bản cover

Minh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 07/11/2018

Có lẽ ít ai biết được những ca khúc từng “làm mưa làm gió” tỏa sáng trên mọi bảng xếp hạng như “Make You Feel My Love” (Adele), “I Will Always Love You” (Whitney Houston) hay “Without You” (Mariah Carey)...lại chỉ là bản cover từ một phiên bản khác.

Xuất sắc vượt qua bản gốc để được ghi nhận bởi số đông công chúng nghe nhạc, cũng như nhờ vào những thành công thương mại và dấu ấn nghệ thuật đạt được, những ca khúc này dù chỉ là bản cover nhưng mãi mãi xứng đáng với tên gọi "danh bất hư truyền" mà người hâm mộ ưu ái gọi tên.

"I Will Always Love You" - Whitney Houston (cover từ Dolly Parton)

Năm 1973, nữ ca sĩ gạo cội Dolly Parton đã sáng tác đồng thời ghi âm cho ca khúc "I Will Always Love You" và đã có được những thành công tương đối vào thời điểm đó nhờ vào phong cách nữ tính, nhẹ nhàng của mình. 20 năm sau, Whitney Houston đã quyết định cover lại "I Will Always Love You", ra mắt dưới dạng đĩa đơn cho album nhạc phim "The Bodyguard".

Bản cover với những sáng tạo mới mẻ đã mang về cho chủ nhân của nó 14 tuần liên tục đứng đầu Billboad Hot 100 và nhiều bảng xếp hạng danh tiếng khác, đồng thời, đứng thứ hai trong danh sách những đĩa đơn bán chạy nhất và sở hữu nhiều tượng vàng Grammy. Ca khúc này đã góp phần đưa Whitney Houston lên một bậc cao hơn trong sự nghiệp của mình.

"I Will Always Love You" – Whitney Houston

"Make You Feel My Love" – Adele (cover từ Bob Dylan)

"Make You Feel My Love" là ca khúc của nghệ sĩ kỳ cựu Bob Dylan nằm trong album "Time Out of Mind" phát hành năm 1997 và cũng được cover lại bởi nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Garth Brooks hay Bryan Ferry. Mãi đến năm 2008, "họa mi nước Anh" Adele tung ra bản cover ca khúc này và nhanh chóng "gây sốt" trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới.

Ngay sau đó, phiên bản tình ca lãng mạn "Make You Feel My Love" của Adele đã được đưa vào bộ phim "When In Rome" công chiếu vào năm 2010. Bản cover này cũng xuất sắc giữ vị trí số 1 trong top 10 bản tình ca lãng mạn nhất mọi thời đại do trang nghe nhạc trực tuyến Spotify bình chọn.

"Make You Feel My Love" – Adele

"Uptown Girl" – Westlife (cover từ Billy Joel)

"Uptown Girl" lần đầu tiên được sáng tác và thể hiện bởi nam ca sĩ Billy Joel, phát hành vào năm 1983 trong album của mang tên "An Innocent Man". Gần 20 năm sau đó, vào năm 2001, một lần nữa, các chàng trai của nhóm Westlife chứng tỏ rằng bất kể bài hát nào được họ cover cũng đều trở thành hit. Nằm trong album "Coast to Coast", một phiên bản "Uptown Girl" hoàn toàn mới được ra mắt đến người hâm mộ.

Sở hữu giai điệu vui tươi, trẻ trung, khác hẳn với những ca khúc pop ballad thường thấy của Westlife, phiên bản cover này đã đem lại một làn gió mới cho thị trường âm nhạc lúc bấy giờ. "Uptown Girl" đã giành No.1 tại BXH UK Singles Chart và đem lại cho nhóm thành tích singles bán chạy thứ 23 trong thập niên 2000 với doanh số "khủng" lên đến 756.215 bản.

MV "Uptown Girl" - Westlife

"No Promise" – Shayne Ward (cover từ Bryan Rice)

Ca khúc "No Promise" được nam ca sĩ người Đan Mạch - Bryan Rice phát hành trong album phòng thu đầu tay mang tên "Confessional". Mặc dù đây từng là "hit" lớn tại Đan Mạch trong hai năm 2005 - 2006 nhưng mãi đến khi chàng ca sĩ quán quân X-Factor - Shayne Ward cover lại "No Promise" thì ca khúc này đã thực sự trở lại "khuynh đảo" khắp các bảng xếp hạng lớn nhỏ.

Bản cover này đã xuất sắc đạt No.2 trên bảng xếp hạng UK Singles Chart, bán được hơn 200.000 bản tại Anh và mang về vị trí thứ 16 trong danh sách các đĩa đơn bán chạy nhất trong năm. "No Promise" cũng được coi là hit "bự" nhất trong sự nghiệp của Shayne Ward.

"No Promise" – Shayne Ward

"Without You" – Mariah Carey (cover từ Bad Finger)

Đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, "Without You" đã được sáng tác bởi nhóm nhạc rock Bad Finger và ngay sau đó trở thành một ca khúc cover của hơn 180 nghệ sĩ khác nhau, trong đó có những ban nhạc/ca sĩ nổi tiếng như Air Supply hay Harry Nilson. Tuy nhiên, phải đến phiên bản cover của Mariah Carey thì công chúng trên toàn thế giới mới biết đến và dần say đắm "Without You".

Với phong cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ khác hẳn với nhiều phiên bản rock trước đó, "Without You" nghiễm nhiên trở thành ca khúc thành công nhất của Mariah sau 3 năm ca hát. Đồng thời, sản phẩm này đã giúp cô có thể đặt chân vào hàng ngũ những diva tên tuổi lúc bấy giờ.

"Without You" – Mariah Carey

"Can't Take My Eyes Off You" – Lauryn Hill (cover từ Frankie Valli)

Phiên bản gốc của "Can’t Take My Eyes Off You" được nam ca sĩ kỳ cựu Frankie Valli phát hành vào năm 1967 và trở thành bản "hit" bất hủ có hàng trăm phiên bản cover trên toàn thế giới với nhiều thứ tiếng khác nhau. 31 năm sau đó, vào năm 1998, nữ ca sĩ Lauryn Hill đã cover lại bản tình ca này trong album mang tên "The Miseducation Of Lauryn Hill".

Nhờ việc khéo léo kết hợp một chút giai điệu Hip-hop vào phiên bản này, "Can’t Take My Eyes Off You" một lần nữa "sống lại", thổi làn gió tươi mới vào nền âm nhạc những năm 90 lúc bấy giờ. Sự sáng tạo này đã đem đến cho Lauryn Hill một đề cử Grammy danh giá, đồng thời mang ca khúc bất hủ này đến gần hơn với công chúng yêu nhạc.

"Can't Take My Eyes Off You" – Lauryn Hill