Có "quái vật" hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng dù mưa chưa đến 1 giờ đồng hồ

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:51 17/10/2017

Mặc dù có siêu máy bơm khổng lồ để hút nước nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn ngập sâu sau cơn mưa chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Người chủ của cỗ máy "quái vật" này cho biết do nhiều cống bị tắc nghẽn dẫn đến tình trạng ngập kéo dài.

Trưa ngày 17/10, TP.HCM lại xuất hiện mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Theo đó, cơn mưa chỉ kéo dài chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nhưng cũng đã khiến đường Cây Trâm (quận Gò Vấp), Phan Huy Ích (quận Tân Bình), Nguyễn Văn Quá (quận 12) và Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bị ngập sâu.

Có quái vật hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng dù mưa chưa đến 1 giờ đồng hồ - Ảnh 1.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bị ngập sâu sau cơn mưa kéo dài chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.

Trong số các tuyến đường bị ngập thì đặc biệt nhất là đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bị ngập cục bộ trong thời gian dài, mặc dù nơi đây được trang bị siêu máy bơm hút nước khổng lồ chống ngập.

Có quái vật hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng dù mưa chưa đến 1 giờ đồng hồ - Ảnh 2.

Toàn cảnh máy bơm nước thông minh, vừa hút nước vừa xử lý rác thải được bố trí trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trước đó.

Theo ghi nhận, tình trạng ngập xuất hiện ở cả hai chiều của tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (vị trí gần cầu Nguyễn Hữu Cảnh). Tại làn đường dành cho xe máy, nước ngập sâu khoảng gần nửa bánh xe khiến nhiều người di chuyển rất khó khăn. Điều đáng nói tình trạng ngập đã xảy ra trong thời gian dài nhưng nước vẫn không rút khiến nhiều người đi đường bức xúc. Theo người dân, đường Nguyễn Hữu Cảnh vừa được trang bị cỗ máy được xem là "quái vật hút nước" nhưng vẫn bị ngập nặng. 

Có quái vật hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng dù mưa chưa đến 1 giờ đồng hồ - Ảnh 3.

Người dân di chuyển khó khăn do mưa lớn và ngập sâu.

Có quái vật hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng dù mưa chưa đến 1 giờ đồng hồ - Ảnh 4.

Nước ngập sâu khoảng gần nửa bánh xe máy.

Về vấn đề này, thông tin với chúng tôi vào trưa cùng ngày, ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết: "Cơn mưa lớn đổ xuống lúc 11h40, ngay sau đó chúng tôi cho bơm nước ngay để chống ngập. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin đường Nguyễn Hữu Cảnh tiếp tục ngập, tôi liền thông báo với Trung tâm Chống ngập TP.HCM cùng trực tiếp xuống kiểm tra".

Có quái vật hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng dù mưa chưa đến 1 giờ đồng hồ - Ảnh 5.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập cục bộ trong thời gian dài dù trước đó đã được trang bị siêu máy bơm hút nước khổng lồ chống ngập.

Theo ông Cường, qua trực tiếp kiểm tra, ông phát hiện các cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (hướng Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng) bị tắc nghẽn hoàn toàn, dẫn đến ngập kéo dài. Trong khi đó, ở chiều ngược lại các tuyến cống cũng nghẽn dẫn đến nước thoát không kịp, gây ngập sâu và cục bộ. 

"Trong 8 đợt mưa cực lớn vừa qua, máy bơm giải quyết ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh rất hiệu quả. Tuy nhiên, cơn mưa trưa nay tuy chưa đầy 1 tiếng nhưng lại gây ngập, chúng tôi nghi ngờ có hành động phá hoại gây tắc cống. Chính vì vậy sắp tới chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc trên" - ông Cường cho biết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến hơn 13h, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn ngập và siêu máy bơm đã vô tác dụng vì cống bị tắc nghẽn như ông Cường thông tin.

Có quái vật hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng dù mưa chưa đến 1 giờ đồng hồ - Ảnh 6.

Người dân phải di chuyển trong cơn mưa lớn và mực nước ngập sâu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Có quái vật hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng dù mưa chưa đến 1 giờ đồng hồ - Ảnh 7.

Có quái vật hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng dù mưa chưa đến 1 giờ đồng hồ - Ảnh 8.

Cùng với siêu máy bơm, các cống thoát nước dường như cũng "vô dụng".

Có quái vật hút nước, đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nặng dù mưa chưa đến 1 giờ đồng hồ - Ảnh 9.

Một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), nước cũng đã ngập đến nửa bánh xe máy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày