Có những mối quan hệ gọi là: yêu để cưới và yêu chỉ để yêu!

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 30/09/2016

Có những người đến là để ở lại và cũng có những người đến chỉ để ra đi...

Giá như trên đời này bất cứ thứ gì cũng có thể rõ ràng như phép toán: 1 + 1 = 2 thì tốt biết mấy! Nhưng cho dù bạn có nghĩ đơn giản, sống đơn giản, thì trên đời vẫn có muôn vàn người phức tạp.

Chẳng hạn, bạn cho rằng yêu một người thì sẽ cùng người ấy đi đường dài, sẽ gắn kết bền lâu. Nhưng người khác lại không giống như bạn, họ không thật lòng, không dốc sức, và tình yêu đối với họ cũng chỉ như một cuộc dạo chơi.

Vậy phải làm sao để biết người ở bên cạnh mình có phải là người sẽ cùng đồng hành một đoạn đường xa, hay chỉ đơn thuần là kẻ dạo bước phá bĩnh sự cô đơn của bạn trong chốc lát? Hãy đọc vị mối quan hệ hiện tại bằng bộ tranh miêu tả 8 sự khác biệt sau, chắc chắn bạn sẽ sớm tìm được câu trả lời cho riêng mình:

Có những mối quan hệ gọi là: yêu để cưới và yêu chỉ để yêu! - Ảnh 1.

Yêu đúng người sẽ không khiến cho bạn có cảm giác bị phụ thuộc vào người khác, thậm chí bạn còn được ủng hộ để theo đuổi những gì bản thân mình mong muốn. Ngược lại, yêu sai người thì bạn sẽ không có thời gian riêng tư và phát triển được mình.

Có những mối quan hệ gọi là: yêu để cưới và yêu chỉ để yêu! - Ảnh 2.

Dù bạn là trai hay gái, bạn vẫn phải được tôn trọng và bình đẳng với nửa kia. Nếu người ấy luôn cố tỏ ra lấn át bạn thì chỉ chứng tỏ người ấy yêu bản thân mình nhiều hơn, bạn chẳng là gì đâu. Xin thề đấy!

Có những mối quan hệ gọi là: yêu để cưới và yêu chỉ để yêu! - Ảnh 3.

Không có mối quan hệ nào tránh khỏi những bất hòa, bởi thế những người yêu nhau sẽ tìm cách giải thích và lắng nghe nhau, sau đó tìm ra tiếng nói chung giữa hai người. Còn nếu cả hai luôn muốn lảng tránh mọi rắc rối, mặc kệ những lỗi sai của nhau, thì chỉ có thể hiểu là một trong hai chẳng thiết tha kéo dài mối quan hệ hiện tại nữa...

Có những mối quan hệ gọi là: yêu để cưới và yêu chỉ để yêu! - Ảnh 4.

Khi yêu một người, chúng ta sẽ mong muốn mình trở nên hoàn hảo hơn trong mắt đối phương. Còn thử nghĩ xem, nếu một người không mong muốn đi đường dài với bạn, họ cũng chẳng quan tâm làm gì tới việc tốt lên hay xấu đi trong mắt bạn đâu!

Có những mối quan hệ gọi là: yêu để cưới và yêu chỉ để yêu! - Ảnh 5.

Bạn có thể mỉm cười vui vẻ và hạnh phúc đi là vừa khi có ai đó sẵn sàng cùng bạn vạch ra đường đi nước bước trong tương lai hai đứa. Còn nếu người ấy chẳng mảy may đả động đến chuyện tương lai, thì cứ yên tâm bạn chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng đâu ạ!

Có những mối quan hệ gọi là: yêu để cưới và yêu chỉ để yêu! - Ảnh 6.

Tình yêu có thể là nửa tin nửa ngờ. Nhưng tình yêu để tiến tới hôn nhân thì nhất định bạn phải đặt trọn tin tưởng vào đối phương, bởi không ai có thể ngờ vực ai cả đời được cả. Còn ngược lại, bạn luôn cảm thấy không an toàn với người ấy, thì rất có thể đó cũng không phải là người mà bạn muốn chung đôi sau này.

Có những mối quan hệ gọi là: yêu để cưới và yêu chỉ để yêu! - Ảnh 7.

Còn gì hạnh phúc hơn việc được người yêu chúc mừng cho thành công riêng của mình? Bởi những người yêu nhau sẽ không ích kỷ và hẹp hòi khi bạn có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp. À, còn những người yêu tạm bợ thì họ sẽ khác đấy...

Có những mối quan hệ gọi là: yêu để cưới và yêu chỉ để yêu! - Ảnh 8.

Và điều cuối cùng, chúng ta đều là những cá thể không hoàn hảo, khi yêu nhau là để bù vào những khiếm khuyết của nhau mà trở nên tròn trịa hơn. Nhưng nếu người bạn yêu nhất định khăng khăng bạn phải thay đổi để trở thành hình ảnh hoàn hảo theo trí tưởng tượng của người ấy, thì bạn đừng chần chừ gì nữa mà hãy sút bay người đó đi. Bởi đó không phải người để bạn có thể tin tưởng và gắn kết cả cuộc đời mình!

Tranh: L.H