18+

Có nên dọn dẹp cỏ... "chỗ ấy" không? Câu trả lời ở ngay đây!

J, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 16/12/2016

Hóa ra, thói quen nào cũng có lợi và hại của riêng mình.

Có nên dọn dẹp "chỗ đó", hay nên để chúng mọc tự nhiên? Câu hỏi này đang dần trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Mà hỏi vậy thôi, chứ theo nhiều thống kê thì đa số đang thiên về lựa chọn đầu tiên, nhất là khi nhận thức về vẻ đẹp, nét sexy, sự quyến rũ, và cả... vấn đề vệ sinh đã thay đổi. 

Tuy nhiên, có vẻ như đa số không phải lúc nào cũng đúng. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa thói quen thu dọn vùng nhạy cảm, và nguy cơ lây truyền bệnh tình dục - viết tắt là STI.

Có nên dọn dẹp cỏ... chỗ ấy không? Câu trả lời ở ngay đây! - Ảnh 1.

Nên hay không nên?

Cụ thể, nghiên cứu mới đây đăng tải trên tạp chí British Medical được thực hiện trên 7.580 người, độ tuổi từ 18 - 65 (56% nam, 44% phụ nữ). Kết quả, 75% cho biết họ đã từng ít nhất một lần tự... ngồi cạo (cạo gì tự hiểu), trong đó có 84% phụ nữ và 66% nam giới thuộc team này.

Ngoài ra, có một điểm thú vị là 42% nam giới thích dùng máy cạo râu để tự xử, còn 61% nữ chọn dùng dao cạo râu. 25% cả nam và nữ thì ngồi cắt bằng kéo.

Nhưng vấn đề là gì? Có tới 13% những người tham gia cho biết họ bị herpes (một loại bệnh sinh dục), nhiễm HPV (virus gây sùi mào gà), giang mai, lậu, và thậm chí là HIV.

Có nên dọn dẹp cỏ... chỗ ấy không? Câu trả lời ở ngay đây! - Ảnh 2.

Những người thường xuyên dọn dẹp có nguy cơ nhiễm bệnh STI cao hơn

Các chuyên gia cho biết, nhóm người thường xuyên "cạo" dường như có số lượng tình nhân nhiều hơn, trong đó nguy cơ nhiễm các bệnh STI tăng lên tới 80%, bất kể độ tuổi. Nhóm này có nguy cơ nhiễm trùng nhiều hơn tới 4 lần, và thường rơi vào các loại bệnh như herpes và HPV - nhóm bệnh tình dục lây nhiễm qua đụng chạm thân thể.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy một tin không hay lắm đối với những người thích những gì thuộc về tự nhiên. Đó là, nhóm này có nguy cơ nhiễm "rận mu" cao hơn hẳn. 

Dành cho những ai chưa biết, rận mu là loài ký sinh trùng thường trú ngụ trong đám lông phần "nhạy cảm" của con người, đặc biệt là nam giới. 

Có nên dọn dẹp cỏ... chỗ ấy không? Câu trả lời ở ngay đây! - Ảnh 3.

Nguy cơ nhiễm rận mu sẽ cao hơn nếu để "nguyên"

Nghiên cứu không nêu rõ nguyên nhân, nhưng theo nhiều chuyên gia, việc thường xuyên "cạo" có thể khiến làn da khu vực này "toác" ra ở mức độ nhỏ, do đó vi khuẩn và virus xâm nhập dễ dàng hơn.

Vậy đấy! Nếu như theo nghiên cứu này, chăm chỉ "cạo" sẽ khiến bạn dễ mắc bệnh tình dục. Còn nếu để nguyên, bạn lại dễ nhiễm phải rận mu kinh dị nói trên.

Nhưng nhìn chung, nguy cơ này một phần cũng liên quan đến thói quen tình dục của mỗi người. Chỉ cần sạch sẽ, an toàn, thì bạn muốn làm gì cũng được.

Thăm dò ý kiến

Hãy nói cho chúng tớ biết bạn thuộc phe nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nguồn: IFL Science