Có khả năng loài người sẽ bị diệt vong chỉ trong vòng chưa đầy 01 năm

J, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/11/2016

Tỉ lệ này đã được các chuyên gia toán học tính toán một cách cụ thể và có cơ sở.

Ý tưởng về Ngày Tận thế của loài người vẫn luôn là một nguồn cảm hứng vô tận dành cho các nhà làm phim và những người theo thuyết âm mưu. Đặc biệt là trong bối cảnh loài người đã tác động quá nhiều vào tự nhiên, khiến cho biến đổi khí hậu thành một vấn đề nổi cộm của nhân loại trong thế kỷ tiếp theo, thì thực sự ý tưởng này đang trở nên vô cùng nổi bật.

Mới đây, một chuyên gia toán học tại Tây Ban Nha đã thực hiện một nghiên cứu nhằm đưa ra những khả năng loài người có thể bị hủy diệt. Theo đó, tồn tại khả năng loài người bị hủy diệt chỉ trong vòng 01 năm.

Có khả năng loài người sẽ bị diệt vong chỉ trong vòng chưa đầy 01 năm - Ảnh 1.

Trái đất có thể bị hủy diệt chỉ trong 1 năm

Cụ thể, tiến sĩ Fergus Simpson - nhà toán học của Viện Khoa học Vũ trụ của ĐH Barcelona (Tây Ban Nha) - cho rằng loài người có thể gặp một thảm họa với quy mô toàn cầu trong một năm bất kỳ của thế kỷ 21. Thảm họa này sẽ khiến chúng ta... hết đường thấy tương lai, vì nó hủy diệt toàn bộ nhân loại.

Tỉ lệ này trên thực tế là rất thấp - chỉ 0,2%, hay 1/500 cơ hội thôi. Tuy nhiên, Simpson cho rằng không có gì là không thể, nhất là khi năm vừa rồi Leicester City - một đội bóng được đánh giá là "lót đường" ở Premier League (giải bóng đá của Anh được đánh giá là khắc nghiệt nhất thế giới) lại giành được chức vô địch. So sánh rõ ràng hơn, tỉ lệ vô địch của Leicester khi mùa giải mới bắt đầu là... 1/5000, hay 0,02%.

Có khả năng loài người sẽ bị diệt vong chỉ trong vòng chưa đầy 01 năm - Ảnh 2.

Khó hơn lên giời, nhưng Leicester vẫn làm được. Vậy thì rõ ràng chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Trong một năm mà Leicester City giành ngôi vương Premier League, thì rõ ràng tỉ lệ kia dù hiếm gặp nhưng không thể coi thường được" - Simpson cho biết.

Ngoài ra theo tính toán của Simpson, sẽ có khoảng 13% khả năng con người không thể vượt qua thế kỷ 21. Tỉ lệ này đã giảm đáng kể so với nghiên cứu vào năm 2003 trong cuốn "Our Final Hour" (khoảng 50%), nhưng rõ ràng sẽ khiến những người bi quan cảm thấy sụp đổ.

Theo tiến sĩ: "Không quan trọng thống kê ra sao, nhưng sẽ thật ngây thơ nếu cho rằng tỉ lệ thảm họa toàn cầu là không đáng kể. Đặc biệt là khi hiện có ít nhất 8 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân".

Có khả năng loài người sẽ bị diệt vong chỉ trong vòng chưa đầy 01 năm - Ảnh 3.

Nếu loài người cứ tiếp tục "bóc lột" tự nhiên, thảm họa khủng khiếp nhất có thể xảy ra với toàn bộ con người.

Nghiên cứu của Simpson dựa trên nhiều nghiên cứu cảnh báo về thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra.

Cụ thể, nếu như con người cứ tiếp tục sử dụng một lượng lớn nhiên liệu hóa thạch mỗi năm như hiện nay, khí hậu toàn cầu sẽ nóng thêm khoảng 7 độ C hoặc hơn trong vòng 80 năm. Và tất nhiên, điều này đồng nghĩa với thảm họa khủng khiếp xảy ra với toàn bộ con người.

Có khả năng loài người sẽ bị diệt vong chỉ trong vòng chưa đầy 01 năm - Ảnh 4.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng khí hậu hiện nay cực kỳ nhạy cảm với sự gia tăng của khí nhà kính so với trước kia, kèm theo đó là tốc độ tuyệt chủng loài đang tăng thêm 100 lần trong vòng 50 năm tiếp theo. Theo giáo sư Michael Mann thuộc ĐH Penn, nếu điều này là đúng thì mọi nỗ lực ngăn chặn hậu quả từ biến đổi khí hậu sẽ trở thành vô giá trị.

"Tôi cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần lo lắng quá. Sự tồn tại là hữu hạn. Đằng nào chúng ta chẳng... ngỏm hết trong 5 tỉ năm nữa, vì Trái đất bị Mặt trời nuốt gọn?" - Simpson hài hước trả lời.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances.

Nguồn: Independent