Có gì đặc biệt ở trường Quốc tế Singapore, ngôi trường sang xịn với học phí vài trăm triệu/năm?

N.S - Ảnh: Mai Lân - Clip: Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 07/09/2017

Với học phí từ 185 triệu - 405 triệu tuỳ theo cấp học và chương trình học, trường Quốc tế Singapore đang là một trong những trường đắt đỏ nhất nhì Hà Nội. Tất nhiên, ngôi trường này cũng dễ làm bạn "choáng" vì đẹp và sang chảnh chẳng kém gì nước ngoài.

Chắc hẳn ai hồi còn đi học cũng mơ ước về một ngôi trường hiện đại, xinh xắn và sang chảnh chẳng khác gì trong mấy phim học đường vẫn chiếu trên TV nhỉ? Mọi chuyện sẽ càng tuyệt hơn nữa khi ở đó bạn không chỉ học những kiến thức sách vở mà còn được tham gia vào vô số những hoạt động ngoại khóa ngoài giờ. Tất nhiên, chúng ta có thể thêm một lý do bonus nho nhỏ nữa để yêu việc đi học hơn nếu khuôn viên của ngôi trường đẹp đến từng centimet, đảm bảo chỉ cần nhấc máy ảnh lên là chụp được 1001 tấm ảnh "để đời"…

Ở Hà Nội, có rất nhiều những ngôi trường tụ hội đủ những yếu tố ấy. Trường đại học FPT, đại học Thăng Long,... Ở khối cấp THPT và thấp hơn, hẳn không thể không nhắc đến TH School, Wellspring... Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi thăm thú một ngôi trường ít được nhắc đến, nhưng lại đang là 1 trong những trường Quốc tế có tiếng ở Hà Nội vì sở hữu cơ sở vật chất cực đẹp, với những phòng học và khuôn viên lung linh như trường học nước ngoài. Đó chính là trường Quốc tế Singapore (SIS).

Tọa lạc tại một khu đô thị nằm ở phía Đông Nam thành phố, điều đầu tiền khiến bạn ấn tượng với SIS chính là khuôn viên siêu rộng lên tới 2,3 ha. Trường được xây dựng theo kiến trúc xanh, với 2 tòa nhà dạy học và hành chính cùng hệ thống sân chơi, sân bóng ngoài trời...

Có gì đặc biệt ở trường Quốc tế Singapore, ngôi trường sang xịn với học phí vài trăm triệu/năm? - Ảnh 2.

SIS được thiết kế theo phong cách cực kì hiện đại...

Có gì đặc biệt ở trường Quốc tế Singapore, ngôi trường sang xịn với học phí vài trăm triệu/năm? - Ảnh 3.

... với tone màu nổi bật siêu xinh

SIS chọn cho mình một lối thiết kế tối giản không quá cầu kì, không có nhiều chi tiết kiến trúc rườm rà nhưng chẳng vì thế mà nó kém đẹp đâu nhé. Tone màu cam nổi bật, kết hợp cùng màu trắng và màu nâu đỏ tạo nên một tổng thể hiện đại và ấn tượng. Thế nào nhỉ, nhìn cả ngôi trường cứ bùng cháy và đầy sức sống như mặt trời vậy!

Kiến trúc kiểu khối màu ấn tượng

Đó mới là bề ngoài thôi nhé, khi vào khám phá từng gian lớp học hay phòng chức năng của trường, bạn sẽ còn phải "Á ố" nhiều. Nào là phòng Nghệ thuật và thủ công nơi bạn có thể thỏa thích phóng bút và sáng tạo, phòng Âm nhạc với đầy đủ các nhạc cụ từ piano đến guitar, phòng IT rộng rãi, phòng Thí nghiệm rồi cả phòng Gym "xịn sò" nữa chứ…

Có gì đặc biệt ở trường Quốc tế Singapore, ngôi trường sang xịn với học phí vài trăm triệu/năm? - Ảnh 6.

Phòng học vẽ và thủ công...

Có gì đặc biệt ở trường Quốc tế Singapore, ngôi trường sang xịn với học phí vài trăm triệu/năm? - Ảnh 7.

Phòng học công nghệ thông tin...

Có gì đặc biệt ở trường Quốc tế Singapore, ngôi trường sang xịn với học phí vài trăm triệu/năm? - Ảnh 8.

Và cả phòng thí nghiệm...

SIS có hai thư viện tất cả, tuy thư viện không phải quá rộng nhưng bù lại, khối lượng sách cũng như không gian yên tĩnh và gọn gàng nơi đây cũng đủ để bạn an tâm mà thả mình theo trang sách. Bên cạnh đó, không thể không kể đến khu thể chất trong nhà rộng rãi, có thể trở thành hội trường với sức chứa hơn 1000 người. Tất cả các lớp học đều có một đặc điểm chung là được lắp đặt đầy đủ những trang thiết bị hiện đại để phục vụ việc học của học sinh được tốt nhất.

Có gì đặc biệt ở trường Quốc tế Singapore, ngôi trường sang xịn với học phí vài trăm triệu/năm? - Ảnh 9.

Thư viện không quá rộng nhưng rất sáng sủa

Có gì đặc biệt ở trường Quốc tế Singapore, ngôi trường sang xịn với học phí vài trăm triệu/năm? - Ảnh 10.

Kho sách truyện đa dạng cả về thể loại lẫn ngôn ngữ

Khu thể chất trong nhà cực rộng

Có gì đặc biệt ở trường Quốc tế Singapore, ngôi trường sang xịn với học phí vài trăm triệu/năm? - Ảnh 12.

Canteen được chia làm hai bên món Á và món Âu cho học sinh lựa chọn

Các lớp học ở SIS luôn có cả giáo viên người Việt và người nước ngoài

Là trường quốc tế nên học phí ở SIS có phần "nhỉnh" hơn các trường bình thường. Mức học phí thay đổi theo các cấp học cũng như chương trình mà học sinh theo học. Ví dụ nhé, nếu theo học chương trình song ngữ từ lớp 1-9, học phí sẽ dao động từ 185 triệu đến hơn 205 triệu/năm. Với chương trình quốc tế, con số này sẽ là 320 – 380 triệu cho cấp học từ lớp 1 đến lớp 9-10, và hơn 385 - 405 triệu cho bậc đào tạo dự bị đại học - A/AS level 1, 2 và chương trình dự bị đại học quốc tế GAC.

Có gì đặc biệt ở trường Quốc tế Singapore, ngôi trường sang xịn với học phí vài trăm triệu/năm? - Ảnh 14.