Có gì bên trong khách sạn siêu “khủng” của sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, khách muốn ở bao lâu cũng được?

Banana, Theo Nhịp Sống Việt 18:16 09/10/2019

Không chỉ mệnh danh là “khủng” nhất thế giới, Đại Hưng Bắc Kinh còn là sân bay hiếm hoi sở hữu cả hệ thống khách sạn cực sang chảnh phục vụ khách có ý định lưu trú qua đêm.

Chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 9 vừa qua, sân bay quốc tế Bắc Kinh, Đại Hưng (Beijing Daxing International Airport) do kiến trúc sư quá cố người Anh - Iraq Zaha Hadid thiết kế với diện tích lên đến 47 km2, tương đương 33 công viên Hype hoặc 63 quảng trường Thiên An Môn cộng lại. Truyền thông Trung Quốc đã đặt tên "sao biển" cho sân bay này vì hình dạng của nó trông giống một chú sao biển màu cam với 6 cánh bao quát cả một vùng rộng lớn.

Có gì bên trong khách sạn siêu “khủng” của sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, khách muốn ở bao lâu cũng được? - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Đại Hưng ở Bắc Kinh được xem là sân bay lớn nhất thế giới vừa được khai trương hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Có gì bên trong khách sạn siêu “khủng” của sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, khách muốn ở bao lâu cũng được? - Ảnh 2.

Nhìn từ trên cao, sân bay này có hình dáng của "sao biển" với 6 cánh bao quát cả một vùng rộng lớn.

Không chỉ qua mặt mọi sân bay ở Trung Quốc về sức chứa và được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại như thiết bị nhận diện gương mặt, sử dụng nước mưa, nhà máy điện năng lượng mặt trời,… sân bay này mới đây còn cho ra mắt cả hệ thống khách sạn cực sang chảnh mang tên Aerotel Beijing – nơi du khách thoải mái nghỉ qua đêm mà chẳng phải lo cảnh nằm vật vã ngoài những hàng ghế chờ sân bay.

Không gian bên trong sân bay cũng khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì quá đẹp, quá hiện đại.

Có gì bên trong khách sạn siêu “khủng” của sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, khách muốn ở bao lâu cũng được? - Ảnh 4.

Không những vậy, khách sạn mang tên Aerotel Beijing vừa được ra mắt mới đây bên trong khuôn viên sân bay cũng nhận được sự quan tâm lớn từ các du khách quốc tế.

Một trong những điều đặc biệt nhất của khách sạn này chính là khách có thể nhận và trả phòng vào bất cứ lúc nào trong ngày, rất lý tưởng cho những ai thường có chuyến bay lúc sáng sớm hoặc tối muộn. Số tiền phải trả phụ thuộc vào số giờ mà bạn ở, trong đó có các gói 3, 6, 9 và 12 tiếng đồng hồ.

Song Hoi-see, người sáng lập và giám đốc điều hành của Plaza Premium Group - công ty sở hữu khách sạn cho biết mục đích lớn nhất của Aerotel Beijing chính là tạo cho khách cảm giác thoải mái như ở nhà mình. Ai cũng biết rồi đấy, phải ra sân bay làm thủ tục check-in và chờ đợi mòn mỏi luôn là nỗi ám ảnh bấy lâu của bao tín đồ du lịch mà?

Có gì bên trong khách sạn siêu “khủng” của sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, khách muốn ở bao lâu cũng được? - Ảnh 5.

Điều đặc biệt nhất của khách sạn này chính là khách có thể nhận và trả phòng vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày.

Có gì bên trong khách sạn siêu “khủng” của sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, khách muốn ở bao lâu cũng được? - Ảnh 6.

Tạo cho khách không gian thoải mái như ở nhà của mình và đánh bay nỗi ám ảnh khi check-in sân bay chính là mục đích lớn nhất của Aerotel Beijing.

Khách sạn này nằm cách bàn làm thủ tục quốc tế trong sân bay khoảng 10 phút đi bộ. Với tone màu trắng sáng chủ đạo đầy sang chảnh và số lượng phòng nghỉ lên đến con số 215, khách quốc tế dù là đến từ múi giờ nào đều có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác nghỉ dưỡng ngay tại sân bay mà không phải nơi nào cũng có được. Aerotel Beijing còn có cả nhà hàng, phòng ăn riêng, khu vực tập thể dục và 2 phòng họp hoạt động 24/24.

Bên cạnh phòng nghỉ đẳng cấp, khách sạn này còn có cả nhà hàng, phòng gym, phòng họp,... cho du khách trải nghiệm.

Nguồn & ảnh: Travel & Leisure