Có gì bên trong căn hầm chống tận thế bất khả xâm phạm nơi Cực Bắc xa xôi?

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 22:13 24/02/2017

Hầm chứa hạt giống toàn cầu là một trong những nơi được thiết kế đặc biệt để ngừa hậu quả khi Ngày Tận Thế xảy ra. Đây là nơi lưu giữ hơn 860,000 mẫu hạt giống được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Mới đây, nó đã tiếp nhận thêm hơn 50,000 mẫu hạt giống mới.

Như trong các tác phẩm Kinh Thánh, con tàu Noel sẽ chở theo các loài động vật trong trường hợp xảy ra Đại Hồng Thủy để chúng có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở sau này. Tuy nhiên, nếu không có một con tàu Noel thì đâu sẽ là nơi an toàn để chứa những mầm sống cho thế giới?

Hầm chứa hạt giống toàn cầu (Global Seed Vault), hay hầm chống ngày tận thế, nằm sâu bên dưới lớp băng vĩnh cửu tại Svalbard giữa Na Uy và Bắc Cực là một nơi để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả đó. Hầm chứa này cũng là nơi hỗ trợ trong trường hợp 1,750 ngân hàng dự trữ hạt giống trên toàn thế giới gặp vấn đề. 

Có gì bên trong căn hầm chống tận thế bất khả xâm phạm nơi Cực Bắc xa xôi? - Ảnh 1.

Căn hầm chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 2/2008 với diện tích sàn xấp xỉ 1000m2.

Trước đó, đã có nhiều trường hợp xảy ra thảm họa làm hư hỏng các ngân hàng hạt giống như lụt lội tại Philippines phá hỏng ngân hàng hạt giống quốc gia; trường hợp tương tự xảy ra tại Afghanistan và Iraq do chiến tranh. 

Hôm 22/2 vừa qua, hầm chứa hạt giống toàn cầu vừa tiếp nhận thêm 50.000 mẫu hạt giống mới từ nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm: Benin, Ấn Độ, Pakistan, Lebanon, Maroc, Hà Lan, Mỹ, Mexico, Belarus, Anh, Bosnia và Herzegovina. Hiện tại, số mẫu hạt giống tại đây đã lên tới hơn 930.821 mẫu vật.

Có gì bên trong căn hầm chống tận thế bất khả xâm phạm nơi Cực Bắc xa xôi? - Ảnh 2.

Căn hầm được xây dựng với sức chứa 4,5 triệu mẫu hạt giống.

Căn hầm chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 2/2008 với diện tích sàn xấp xỉ 1000m2 và chi phí xây dựng khoảng 9 triệu USD, nằm ở khu vực xa xôi của Na Uy và cách cực Bắc chỉ 1,300km. Hiện tại, nó đang được quản lý bởi Bộ Nông nghiệp- Thực phẩm Na Uy. Nhiệm vụ của căn hầm này là để trữ các loại hạt giống trên thế giới, đề phòng trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến nông nghiệp và nguồn gene sinh vật.

Căn hầm được xây dựng với sức chứa 4,5 triệu mẫu hạt giống. Mỗi mẫu hạt giống được lưu trữ tại đây sẽ có khoảng 500 hạt. Theo ước tính, nó có thể chứa được hơn 2,25 tỷ hạt giống. Đây được coi là bộ sưu tập hạt giống lớn nhất thế giới khi mới chứa được phân nửa 1 trong 3 gian phòng. 

Hạt giống sẽ được giữ tại nhiệt độ khoảng -18 độ C trong những căn phòng đặc biệt. Kể cả trong trường hợp mất điện, nhiệt độ cũng sẽ được giữ ở mức -8 độ C nhờ vào vị trí đặc biệt. Người ta đóng gói cẩn thận các hạt giống vào một túi dày ba lớp và khóa kín chúng vào thùng, trước khi vận chuyển đến hầm ngầm.

Có gì bên trong căn hầm chống tận thế bất khả xâm phạm nơi Cực Bắc xa xôi? - Ảnh 3.