Cô gái to bằng cái giường là người duy nhất trên thế giới mắc gen thèm ăn điên cuồng

Hiền Phan, Theo Thời Đại 15:52 30/03/2017

Căn bệnh thèm ăn không kiểm soát đã khiến cô Eman Ahmed gần cán mốc 500kg.

Cơ thể con người là một tổ chức sống kỳ diệu với khả năng kiểm soát tốt các hành vi, phản xạ và chuyển hóa dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, vẫn có những người không may mắn khi sinh ra đã sở hữu một cơ thể mang nhiều khiếm khuyết. Cô Eman Ahmed sống tại thành phố Alexandria, Ai Cập là một ví dụ điển hình. Do mắc một căn bệnh độc nhất vô nhị trên thế giới, Eman có cân nặng gần 500 kg và không thể kiểm soát được việc ăn uống.

Cô gái to bằng cái giường là người duy nhất trên thế giới mắc gen thèm ăn điên cuồng - Ảnh 1.

Do mắc căn bệnh hiếm gặp về gen, Eman Ahmed có cân nặng gần nửa tấn.

Các bác sĩ cho biết, bộ gen của Eman có lỗi hiếm gặp gây ảnh hưởng đến hoạt động của hoóc-môn Leptin. Vì chất này đảm nhận vai trò truyền tín hiệu về tổng hợp chất béo cho cơ thể nên khi nó hoạt động không hiệu quả, cơ thể người bệnh sẽ luôn cảm thấy đói và phải ăn không ngừng nghỉ. Không những thế, Eman còn là người duy nhất trên thế giới mắc căn bệnh quái ác này nên hiện vẫn chưa có thuốc chữa trị.

Đáng chú ý, căn bệnh không chỉ khiến Eman tăng cân cực nhanh mà còn kéo theo rất nhiều bệnh khác như đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp, cường giáp... Thậm chí, Eman còn trải qua một cơn đột quỵ cách đây 3 năm khiến cô suy giảm khả năng nói, nhai nuốt và yếu hẳn một phần bên phải cơ thể.

Do không thể đi lại, Eman được đưa đến bệnh viện bằng xe tải chuyên dụng của quân đội. Tại đây, các bác sĩ đã phải cắt bỏ một phần dạ dày của cô để giảm cảm giác thèm ăn. Sau phẫu thuật, Eman còn nặng khoảng 337 kg và chỉ được ăn thức ăn lỏng để ngăn ngừa việc tăng cân trở lại.

Cô gái to bằng cái giường là người duy nhất trên thế giới mắc gen thèm ăn điên cuồng - Ảnh 2.

Do cân nặng quá lớn, Eman được đưa đến bệnh viện bằng xe vận tải quân đội.

Cô gái to bằng cái giường là người duy nhất trên thế giới mắc gen thèm ăn điên cuồng - Ảnh 3.

Các bác sĩ đã cắt bỏ một phần dạ dày của Eman để giảm bớt khả năng ăn uống của cô.

Cô gái to bằng cái giường là người duy nhất trên thế giới mắc gen thèm ăn điên cuồng - Ảnh 4.

Căn bệnh thèm ăn này hiện vẫn chưa có thuốc chữa.