Cô gái phải bịt mắt khi ăn bánh xốp và lý do thật khó tả đằng sau đó

Linh Phạm, Theo Thời Đại 19:38 10/06/2017

Mặc dù rất thích món bánh xốp thơm ngon nhưng Kudzai luôn phải bịt mắt khi ăn.

Từ lâu, món bánh xốp đã trở thành một loại bánh ngọt phổ biến và được nhiều người trên toàn thế giới yêu thích. Cô gái trẻ Kudzai Dube, 22 tuổi sống tại thành phố Brisbane, nước Úc cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, vì lý do sợ nhìn thấy những lỗ nhỏ li ti trên bề mặt bánh nên cô luôn phải bịt mắt khi ăn, thậm chí không dám ăn nữa.

Cô gái phải bịt mắt khi ăn bánh xốp và lý do thật khó tả đằng sau đó - Ảnh 1.

Hội chứng sợ lỗ Trypophobia khiến cô Kudzai không dám ăn bánh xốp, uống nước có bong bóng và thậm chí là không thể đứng tắm dưới vòi hoa sen.

Được biết, cô Kudzai đã mắc phải hội chứng sợ lỗ có tên khoa học là Trypophobia. Trong thực tế, đây là một hội chứng vô hại. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân bị mắc căn bệnh quá nặng sẽ gặp một vài triệu chứng không tốt cho da như ngứa, nổi gân,... hay thay đổi sinh lý như buồn nôn, khó thở và rối loạn nhịp tim.

Ở trường hợp của cô Kudzai, cô đã lo sợ những cái lỗ từ khi còn rất nhỏ. Cô luôn cảm thấy lo lắng, ngứa khắp người và khó thở khi nhìn thấy chúng. Nhiều lúc, hội chứng kỳ lạ này khiến cô không dám ăn bánh xốp, uống nước có bong bóng, thậm chí không dám đứng dưới vòi hoa sen.

Theo bác sĩ Wilkins - người trực tiếp nghiên cứu hội chứng sợ lỗ trong nhiều năm cho biết Trypophobia đã xuất hiện từ khoảng năm 2005 nhưng đến bây giờ vẫn chưa có nhà khoa học nào chứng minh được nguyên nhân xuất hiện của nó. Do đó, cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ phương pháp nào hiệu quả để điều trị tận gốc hội chứng kỳ lạ này.

Cô gái phải bịt mắt khi ăn bánh xốp và lý do thật khó tả đằng sau đó - Ảnh 2.

Tổ ong và đài sen là hai hình ảnh luôn được đánh giá là đáng sợ nhất của những người mắc hội chứng kỳ lạ này.

(Nguồn: D.M)