Cô gái nổi tiếng vì khóc ra "nước mắt pha lê" bị nghi ngờ giả bệnh để gây sự chú ý và đây là câu trả lời từ chuyên gia

Giang Bùi, Theo Helino 21:19 02/10/2019

Theo các chuyên gia, cô gái người Armenia này có thể đã mắc phải căn bệnh rối loạn tâm thần khiến cô giả bệnh và tự làm hại bản thân để gây sự chú ý.

Gần đây, cộng đồng mạng được phen xôn xao vì một cô gái trẻ tên là Satenik Karazian sinh sống ở Armenia có thể khóc ra 50 hạt pha lê mỗi ngày. Tình trạng của cô gái 22 tuổi không chỉ khiến dư luận ngạc nhiên mà ngay cả các bác sĩ cũng phải kinh ngạc trước căn bệnh kỳ lạ này. Những giọt nước mắt pha lê này khiến cô Zemfira cảm thấy vô cùng đau đớn.

Cô gái nổi tiếng vì khóc ra nước mắt pha lê bị nghi ngờ giả bệnh để gây sự chú ý và đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 1.

Mẹ chồng của Satenik là bà Zemfira Mikaelyan khẳng định rằng những giọt nước mắt pha lê này là tự nhiên. Tuy nhiên, căn bệnh kỳ lạ của Satenik đang bị nghi ngờ là giả. Có thể, bà mẹ một con này đã tự cho các hạt thủy tinh vào mắt mình. Các giọt nước mắt pha lê của Satenik đang được các nhà khoa học tiến hành xác minh, còn các chuyên gia thì cho rằng cô Satenik mắc phải hội chứng Munchausen - một căn bệnh rối loạn tâm thần khiến con người giả bệnh và tự làm hại bản thân để gây chú ý với người khác.

Cô gái nổi tiếng vì khóc ra nước mắt pha lê bị nghi ngờ giả bệnh để gây sự chú ý và đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 2.

Cô Satenik bị nghi ngờ mắc căn bệnh Munchausen - một căn bệnh rối loạn tâm thần khiến con người giả bệnh và tự làm hại bản thân.

Cô gái nổi tiếng vì khóc ra nước mắt pha lê bị nghi ngờ giả bệnh để gây sự chú ý và đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 3.

Giáo sư thuộc Trung tâm nhãn khoa Cộng hòa Armenia tên là Anna Hovakimyan cho biết, những viên pha lê này trông giống như những viên pha lê thông thường. "Tôi gần như chắc chắn bệnh nhân mắc hội chứng Munchausen." - bà Anna cho biết.

Cô gái nổi tiếng vì khóc ra nước mắt pha lê bị nghi ngờ giả bệnh để gây sự chú ý và đây là câu trả lời từ chuyên gia - Ảnh 4.

Những giọt nước mắt pha lê từng được chuyên gia đá quý xác nhận là "thủy tinh thông thường".

Hiện tại, chưa ai chắc chắn được chuyện Satenik có thật sự khóc ra pha lê hay không, nhưng một giáo sư về mắt hàng đầu ở Nga - ông Dmitry Maichuk cho biết có một căn bệnh tương tự như trường hợp của cô Satenik. Căn bệnh di truyền hiếm gặp này được gọi là Cystinosis, những giọt nước mắt của người mắc bệnh này sẽ giống như những hạt tinh thể nhỏ và gây tổn thương cho mắt. Trong trường hợp của cô Satenik, các hạt tinh thể phải tự biến mất trong vài tháng chứ không có chuyện cứ vài giờ lại có một viên giống như cô Satenik tuyên bố.

Cách đây không lâu, một đài truyền hình ở Nga đã tới thu thập mẫu "nước mắt pha lê" của cô Satenik để kiểm tra. Các mẫu nước mắt đã được kiểm tra bởi chuyên gia về đá quý và người này đã kết luận rằng đây chỉ là những mẩu thủy tinh mà thôi. Thứ trưởng bộ Y tế Armenia, ông Oganes Arutyunyan cho biết, trường hợp của cô Satenik vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.

(Nguồn: Ladbible)