Cô gái người Đài Loan bị ngứa đến chảy cả máu chỉ vì món ăn nóng hổi được nhiều người yêu thích trong mùa đông

Gà, Theo Helino 18:01 02/01/2019

Mấy ngày lạnh chỉ thèm ăn những món nóng hổi, vừa thổi vừa ăn như lẩu chẳng hạn. Tuy nhiên, ăn lẩu cũng chỉ nên ăn có chừng mực chứ đừng ăn liên tục suốt nhiều ngày nếu không muốn mắc phải triệu chứng giống như cô gái này.

Một cô gái tên Tiểu Lý (30 tuổi) đang sống ở Đài Loan đã gặp phải hiện tượng ngứa ngáy trên da. Theo đó, Tiểu Lý bỗng thấy da mình nổi phát ban và chỉ muốn gãi da cho hết ngứa. Cô gãi đến xước da, chảy máu nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Sau đó, Tiểu Lý quyết định rủ người bạn thân cùng mình đi khám ở Bệnh viện thuộc Đại học Á Châu.

Cô gái người Đài Loan bị ngứa đến chảy cả máu chỉ vì món ăn nóng hổi được nhiều người yêu thích trong mùa đông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Qua khám bệnh, các bác sĩ chẩn đoán Tiểu Lý đã mắc bệnh mề đay. Họ kê đơn thuốc kháng histamine và điều chỉnh chế độ ăn uống giúp cô. Nhờ đó, tình trạng da của Tiểu Lý đã khá hơn trông thấy.

Nguyên nhân từ đâu khiến Tiểu Lý mắc bệnh mề đay?

Chia sẻ với các bác sĩ, do mấy ngày trời lạnh, Tiểu Lý thường rủ bạn bè ăn lẩu. Đặc biệt, trong tuần đó cô đã ăn liên tiếp tới 5 bữa lẩu. Chính điều này là nguyên nhân khiến cô bị dị ứng da và xuất hiện phát ban, ngứa ngáy.

Cô gái người Đài Loan bị ngứa đến chảy cả máu chỉ vì món ăn nóng hổi được nhiều người yêu thích trong mùa đông - Ảnh 2.

Bác sĩ Thái Triệu Cơ, trưởng Khoa Dị ứng và Miễn dịch của Bệnh viện Đại học Á Châu cho biết: "Những đợt lạnh gần đây, nhiều người thích ăn lẩu cay nóng nhưng lại không biết rằng, nó có thể là nguyên nhân gây dị ứng da nếu ăn quá nhiều ngày trong tuần". Bên cạnh đó, bác sĩ Thái Triệu Cơ cũng nhấn mạnh rằng, mùa đông là thời điểm thuận lợi cho các bệnh về da phát triển. Bởi lẽ, khi các chất gây dị ứng kích hoạt những tế bào trong da hoặc máu thì nó sẽ giải phóng các chất gây viêm như histamine, từ đó khiến làn da bị nổi mẩn đỏ do mạch máu giãn nở.

Cô gái người Đài Loan bị ngứa đến chảy cả máu chỉ vì món ăn nóng hổi được nhiều người yêu thích trong mùa đông - Ảnh 3.

Ngoài ăn lẩu thì còn nguyên nhân nào khác gây ra bệnh mề đay trong mùa đông?

Không chỉ mỗi việc ăn 5 bữa lẩu trong tuần giống như Tiểu Lý, bạn hoàn toàn có thể mắc bệnh mề đay nếu không có lối sống sinh hoạt lành mạnh, có tiền sử bệnh viêm da dị ứng, bệnh chàm mãn tính hoặc các bệnh tự miễn dịch như Lupus ban đỏ, khô da, bệnh tuyến giáp... Thường thì bệnh mề day có thể được chữa khỏi trong vòng 1 tháng, nhưng nếu bệnh tiến triển nặng thì cũng có thể kéo dài tới hơn 6 tuần. Chính vì vậy, khi thấy làn da bị dị ứng, mẩn ngứa bất thường trong mùa đông thì bạn tuyệt đối không nên xem nhẹ mà cần đi khám bác sĩ da liễu ngay!

Nguồn: Health.ettoday