Cô gái chỉ mới 21 tuổi đã mắc bệnh ung thư, nguyên nhân đến từ thói quen thường gặp phải ở giới trẻ

Gà, Theo Helino 20:43 07/10/2019

Mới đây, một bác sĩ đang làm việc tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã chia sẻ trường hợp bệnh nhân nữ chỉ mới 21 tuổi mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày vô cùng nghiêm trọng.

Đường Đường (21 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 2 tại một trường Đại học ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Khoảng 1 năm trở lại đây, Đường Đường thường xuyên bị đầy hơi, đau bụng và không còn hứng thú ăn uống nữa. Cũng chính điều này khiến cô bị sút cân nghiêm trọng. Chỉ trong 2 tháng, Đường Đường đã giảm tới 10kg và kinh nguyệt của cô cũng thay đổi thất thường.

Sáng ngày 16/9, Đường Đường cùng bố tới bệnh viện kiểm tra. Tại Khoa Tiêu hóa, khi siêu âm vào khoang dạ dày, bác sĩ nhận thấy miệng thượng vị của cô bị hẹp, từ thượng vị đến thân dạ dày có những vết loét, sần rất nghiêm trọng. Dưới hình ảnh nội soi, đáy dạ dày của Đường Đường đang bị tổn thương lớn.

Cô gái chỉ mới 21 tuổi đã mắc bệnh ung thư, nguyên nhân đến từ thói quen thường gặp phải ở giới trẻ - Ảnh 1.

Sau khi bác sĩ làm sinh thiết thì kết quả cho thấy, Đường Đường đã mắc bệnh ung thư dạ dày. Khi biết kết quả, bố của Đường Đường ngồi sụp xuống sàn và nói với bác sĩ rằng: "Tôi chỉ có một đứa con này, nó mới 21 tuổi và đang là sinh viên năm 2. Tôi xin bác sĩ nhất định phải cứu nó".

Nguyên nhân từ đâu khiến Đường Đường mắc bệnh ung thư dạ dày?

Theo lời chia sẻ từ bố của Đường Đường, từ khi còn nhỏ, dạ dày của cô đã không tốt. Cô vốn là một người rất kén ăn, thường xuyên bỏ bữa sáng, thích ăn đồ cay và hay thức khuya chơi điện thoại.

Cô gái chỉ mới 21 tuổi đã mắc bệnh ung thư, nguyên nhân đến từ thói quen thường gặp phải ở giới trẻ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cách đây 1 năm, Đường Đường đã từng có triệu chứng bị viêm loét dạ dày nhưng cô từ chối nội soi. Do đó, bác sĩ phải cho Đường Đường thuốc điều trị viêm loét dạ dày về nhà uống. Tới kỳ nghỉ hè năm nay, Đường Đường phát hiện thấy bản thân thường xuyên bị đau bụng dữ dội, đi kèm với tình trạng chướng bụng, ợ hơi, ăn uống không ngon miệng, không có sức lực để leo cầu thang. Cuối cùng, bố của Đường Đường mới quyết định đưa con đi khám bệnh và phát hiện ra cô đang mắc bệnh ung thư dạ dày.

Điều đáng buồn là trường hợp ung thư dạ dày của cô được phát hiện quá muộn nên cơ hội chữa khỏi không còn cao. Sau trường hợp của Đường Đường, bác sĩ muốn cảnh báo giới trẻ ngày nay nên từ bỏ những thói quen xấu từ sớm để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc giống cô.

Source (Nguồn): Sohu