Cô gái bị sát hại với đầu mối là các mảnh giấy viết tay, hãy tìm ra hung thủ của vụ án

Hảo Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 10/01/2018

Vì đầu mối của vụ án rất lắt léo nên phải biết xâu kết lại, bạn mới tìm ra được hung thủ đã giết hại cô gái.

Nhận được tin báo có vụ án giết người ở trung tâm thành phố, cảnh sát nhanh chóng đến nhà nạn nhân và tiến hành điều tra. Tất cả những gì phía cảnh sát thu thập được đó là 5 mảnh giấy ở các gian phòng khác nhau với cùng một nội dung: “Bằng chứng ở địa điểm tìm thấy mảnh giấy”. Nơi cảnh sát tìm thấy những mảnh giấy lần lượt là phòng vẽ, phòng tranh, phòng ngủ, phòng ăn kem và phòng làm việc. Bốn nghi phạm chính của vụ án là Mikey, Peter, Dabid , Messi. Với tất cả những bằng chứng trên, cảnh sát đã có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ sát hại cô gái.

(Gợi ý: Bạn hãy dịch các phòng sang tiếng Anh: phòng vẽ - drawing room, phòng tranh - art room, phòng ngủ - bed room, phòng ăn kem - ice-cream room, phòng làm việc - desk room).

(Nguồn: P.B)