Cô gái bị dàn cảnh cướp giật điện thoại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ?

Tứ Quý - Thùy Chi, Theo Trí Thức Trẻ 18:23 20/06/2016

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ câu chuyện được cho là một vụ dàn cảnh cướp giật xảy ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP HCM). Nhiều người còn cho rằng sự việc này đã diễn ra nhiều lần và mọi người nên đề cao cảnh giác mỗi khi tới đây.

Xôn xao nhóm người dàn cảnh cướp giật tại phố đi bộ

Câu chuyện được đăng tải trên trang cá nhân của facebooker K.N ngày 19/6 về sự việc nhóm người dàn cảnh cướp giật ở phố đi bộ đã khiến nhiều người cảm thấy hoang mang, lo lắng bởi đây là nơi vui chơi khá quen thuộc đối với người dân, nhất là giới trẻ Sài Gòn. 

Theo K.N kể lại thì tối ngày 18/6, cô cùng người bạn thân đi chơi tại phố đi bộ. Khi N. đang giữ điện thoại trong tay thì một người phụ nữ cầm 3 quả bóng bay tới mời chào. Tuy nhiên, cô vừa nói "Con không mua đâu!", người này bất ngờ giật điện thoại trên tay N. 

Cô gái bị dàn cảnh cướp giật điện thoại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ? - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của K.N gây xôn xao. Ảnh chụp từ màn hình.

Do N. phản xạ nhanh và cầm điện thoại khá chắc nên việc giật điện thoại của người phụ nữ kia không thành. Thế nhưng ngay sau đó, N. đã bị một đám người quây lại mắng chửi. N. kể: "Mình thấy rõ ràng là người đó giật điện thoại nên la lớn thì bà chạy đi, lúc mình chạy theo chụp hình thì bị một đám người tụm lại và mắng chửi".

Điều khiến nhiều người bức xúc hơn cả là người phụ nữ này sau khi cướp điện thoại đã đưa chiếc điện thoại đó cho một đứa bé mang đi. Theo nhiều người, đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra tại phố đi bộ. 

"Mình rất may mắn vì được anh bán hàng rong cảnh báo nên mới không mất điện thoại. Mấy người ở đó bảo là cảnh này diễn ra nhiều lần rồi. Mình chạy đi báo đội an ninh trật tự thì tình cờ thấy mấy bạn nữ cũng ra trình báo bị giật điện thoại, dây chuyền, giỏ xách. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã nhanh chóng biến mất khỏi phố đi bộ. Mình chắc chắn là bà ý giật vì mình tận mắt nhìn thấy", K.N chia sẻ thêm. 

Cô gái bị dàn cảnh cướp giật điện thoại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ? - Ảnh 2.

Người phụ nữ được cho là đã cướp giật điện thoại của K.N. Ảnh: Facebook

Sau khi chia sẻ, câu chuyện của N. đã khiến cho nhiều người tỏ ra lo lắng. Bên cạnh đó, một số thành viên lên tiếng họ cũng đã gặp trường hợp tương tự, dù đã báo lên đội trật tự an ninh nhưng không hề được giải quyết. 

"Mình nghe nói nhiều rồi, đây không phải là lần đầu tiên ở phố đi bộ xảy ra câu chuyện như vậy. Hôm trước bạn mình cũng bị mất một cái điện thoại, cũng là bà đó giật mất nhưng mình không kịp làm gì cả. Các bạn nên đề cao cảnh giác mỗi khi đi chơi ở đây, giữ gìn đồ đạc thật cẩn thận", Q.A nói.

"Trời đất sợ quá, ngày nào mình cũng ra đó để chụp ảnh, đi dạo với bạn bè. Nghĩ ở đó đông người nên không ai dám cướp giật, hóa ra giờ lại có sự việc như thế này. Chỉ cần một chút sơ hở thôi thì việc mất đồ chắc chắn là sẽ xảy ra", một bạn khác cho biết. 

Cô gái bị dàn cảnh cướp giật điện thoại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ? - Ảnh 3.

Chia sẻ với chúng tôi, K.N cho biết: "Tối hôm đó trễ quá nên mình cũng chỉ trình báo tới đội quản lý trật tự. Lúc xảy ra vụ việc, mình rất hoảng loạn và sợ. Người phụ nữ đó thực hiện hành vi rất nhanh, may mắn là mình đã cảnh giác trước". 

Người bạn thân đi cùng K.N cho biết thêm: "Chuyện là có thật. Hiện bọn mình chỉ muốn đăng lên facebook để mọi người cùng cảnh giác và tránh tình trạng trên thôi".

"Sự việc diễn ra nhiều lần và không thể kiểm soát hết vì quá đông"

Liên quan đến sự việc trên, sáng ngày 20/6, chúng tôi được lực lượng TNXP (bảo vệ an ninh trật tự ở phố đi bộ) cho biết có một cô gái đã tới trình bày bị dàn cảnh cướp giật. 

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Thanh Bình (TNXP) đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở phố đi bộ cho biết: "Tôi trực ca ngày, nhưng theo những lời chia sẻ của đồng nghiệp làm nhiệm vụ vào ca đêm thì sự việc cô gái bị dàn cảnh cướp điện thoại là có thật. 

Theo đồng nghiệp kể lại, việc này xảy ra vào tối ngày 18/6, nhận thấy có nhiều người tụ tập rất đông tại một chỗ nên lực lượng TNXP đã đến xem tình hình thì được cô gái trình báo bị dàn cảnh cướp giật điện thoại. Đối tượng dàn cảnh cướp giật là một người phụ nữ trung tuổi và em bé". 

Cô gái bị dàn cảnh cướp giật điện thoại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ? - Ảnh 4.

Theo lực lượng TNXP, vị trí cướp giật có thể nằm ở khóc khuất camera

Theo anh Bình, vụ dàn cảnh có thể xảy ra ở khu vực giữa phố đi bộ, ở phía hai bên vì nơi đó là góc chết của camera lắp đặt tại khu vực này. "Trước đây cũng có nhiều vụ như vậy và chúng tôi cũng hỗ trợ nạn nhân đến công an phường trên đường Hồ Tùng Mậu (công an phường Bến Nghé – PV) để trình báo. 

Tình hình dàn cảnh ở phố đi bộ không thể kiểm soát hết được vì người đến đây quá đông trong khi lực lượng bảo vệ có hạn. Bọn cướp có nhiều chiêu trò rất tinh vi như đi theo gia đình gồm bố mẹ và con, hai bà cháu hoặc bạn bè đi 4-5 người. Chúng theo dõi ở khu vực hai bên khuất sau camera chờ nạn nhân sơ ý rồi giật bỏ chạy thẳng vào nơi đông người", anh Bình chia sẻ thêm. 

Ngoài ra theo lực lượng bảo vệ trên phố đi bộ, vì không thể xem được camera các đối tượng dàn cảnh cướp giật nên rất khó để kiểm soát, theo dõi khi phát hiện.