Cô gái Afghanistan trong bức ảnh nổi tiếng thế giới bị bắt vì dùng thẻ căn cước giả

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 10:22 27/10/2016

Hôm thứ 4 vừa qua, Sharbat Gula - cô gái nổi tiếng trong bức hình "em bé Afghanistan" đã bị bắt giữ vì sống tại Pakistan với giấy tờ giả.

Cảnh sát Pakistan mới đây đã bắt giữ Sharbat Gula - cô gái nổi tiếng trong bức tranh "em bé Afghanistan" từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí National Geographic. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Steve McCurry vào năm 1984 trong một trại tị nạn tại Pakistan sau đó đã trở thành trang bìa nổi tiếng nhất trong lịch sử tạp chí.

Theo thông tin từ cơ quan địa phương, Gula đang phải đối mặt với án 14 năm tù giam và chịu mức phí phạt từ 66 triệu đến 110 triệu VNĐ.

Cô gái Afghanistan trong bức ảnh nổi tiếng thế giới bị bắt vì dùng thẻ căn cước giả - Ảnh 1.

Sharbat Gula năm 1984 và bức ảnh mới chụp gần đây.

Sharbat Gula hiện tại đã bước sang tuổi 40. Cô bị cơ quan điều tra liên bang Pakistan bắt giữ vì sử dụng giấy tờ giả và sống tại thành phố Peshawar, gần biên giới Afghanistan. Cơ quan điều tra này cũng đang theo dấu của 3 đối tượng chịu trách nhiệm làm giả giấy tờ cho Gula.

Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình cho biết cô chỉ là một nạn nhân do bất ổn khu vực do chiến tranh giữ Afghanistan và Pakistan. 

Trên thực tế, có khả năng rằng Gula sẽ không phải chịu án phạt nghiêm trọng như vậy - nhiều người Afghanistan với tội trạng tương tự cũng bị trục xuất về nước trước khi phải thi hành án phạt. Cảnh sát địa phương cho biết Gula đã xin làm thẻ căn cước Pakistan tại Peshawar vào tháng 4/2014 với cái tên Sharbat Bibi.

Cô gái Afghanistan trong bức ảnh nổi tiếng thế giới bị bắt vì dùng thẻ căn cước giả - Ảnh 2.

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Steve McCurry chụp vào năm 1984.

Cô là một trong hàng nghìn người tị nạn Afghanistan cố gắng để có thể sống tại Pakistan. Trong tờ khai đăng ký với cơ quan quản lý dữ liệu quốc gia, Gula đã nói với nhà chức trách rằng cô sinh vào tháng 1/1969 và nơi ở của cô là tại Peshawar. 

Hiện tại, nhiếp ảnh gia Steve McCurry cho biết ông sẽ cố gắng tìm mọi cách để cứu Sharbat Gula.

Pakistan đang thực hiện chiến dịch truy quét trên phạm vi cả nước nhằm tìm ra những đối tượng sử dụng thẻ căn cước giả và nhập cư bất hợp pháp vào nước này. Trong 91 triệu thẻ căn cước được điều tra, họ đã xác nhận được khoảng 60,675 thẻ là giả. Hiện có khoảng 1,4 triệu người tị nạn Afghanistan đang sống tại Pakistan.

Cô gái Afghanistan trong bức ảnh nổi tiếng thế giới bị bắt vì dùng thẻ căn cước giả - Ảnh 3.

Cô xuất hiện trên bìa tạp chí National Geographic.