Cô gái 16 tuổi suýt bị lừa bán qua… điện thoại di động

M.M, Theo An ninh Thủ đô 20:32 19/04/2018

Không trực tiếp đi cùng mà đối tượng “buôn người” đã dùng điện thoại di động liên lạc, hướng dẫn “con mồi” tự di chuyển lên biên giới.

Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với CATP Hải Phòng vừa giải cứu 3 nạn nhân suýt bị lừa bán sang Trung Quốc bằng thủ đoạn hết sức tinh vi.

Các nạn nhân may mắn được giải cứu là Phan (25 tuổi) và Nguyễn (32 tuổi), cùng quê quán tỉnh Đồng Tháp; và Lê (16 tuổi), trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Thông tin ban đầu cho biết, 3 nạn nhân trên quen biết 2 đối tượng tên là Oanh và Tâm, và nghe theo lời tỷ tê sang Trung Quốc làm thợ may với tiền lương 15 triệu đồng/người/tháng, hoặc sang lấy chồng giàu có, tích trữ gửi về quê giúp đỡ gia đình.

Sau khi đón 3 người tại bến xe miền Đông rồi đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất mua vé máy bay đi Hải Phòng, đối tượng tên Tâm tìm cách tách đoàn. Từ lúc này, đối tượng dùng điện thoại di động liên lạc, hướng dẫn 3 nạn nhân di chuyển lên Móng Cái sẽ có người đón và thanh toán toàn bộ tiền lộ phí.

Rất may trong quá trình di chuyển, một trong ba nạn nhân sinh nghi nên đã liên lạc với người thân để trình báo CATP Hải Phòng. Tiếp nhận thông tin, CATP Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh giải cứu kịp thời 3 nạn nhân khi đang được xe taxi chở đến khu vực huyện Tiên Yên. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

http://anninhthudo.vn/phap-luat/co-gai-16-tuoi-suyt-bi-lua-ban-quadien-thoai-di-dong/764918.antd

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày