Cổ động viên Anh say rượu quậy phá trên tàu hỏa ở Nga

Nguyễn Tiến, Theo VTC 14:45 19/06/2018

Hai cổ động viên Anh bị áp giải khỏi chuyến tàu hỏa trên đường tới thành phố Volgograd và bị chính quyền Nga xử phạt hành chính.

Truyền thông Nga cho biết 2 cổ động viên Anh bị bắt giữ và áp giải ra khỏi chuyến tàu hỏa tới thành phố Volgograd. Đại sứ quán Anh tại Nga xác nhận thông tin về việc có công dân Anh bị bắt giữ sau khi xảy ra vụ lộn xộn trên chuyến tàu từ Matxcơva đến thành phố Volgograd.

Theo báo cáo của công ty đường sắt Nga vận hành chuyến tàu nói trên, 1 trong 2 cổ động viên người Anh đập vỡ cửa kính toa tàu và bị thương ở tay. Cổ động viên còn lại bị cảnh sát bắt giữ sau tranh cãi với 1 sỹ quan cảnh sát.

Cổ động viên Anh say rượu quậy phá trên tàu hỏa ở Nga - Ảnh 1.

Tình nguyện viên Nga tại nhà ga Volgograd đón các cổ động viên trước trận đấu của đội tuyển Anh và đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Sputnik)

“Những người này bị xử phạt hành chính do có mặt tại các khu vực công cộng trong tình trạng say rượu và từ chối tuân thủ các yêu cầu của người thi hành công vụ”, đại diện cảnh sát khu vực cho biết.

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh tại World Cup 2018 diễn ra vào rạng sáng 19/6 theo giờ Việt Nam tại sân vận động Volgograd Arena, thành phố Volgograd. Trong trận đấu này, đội tuyển Anh đánh bại đội tuyển Tunisia với tỷ số 2 – 1.

World Cup 2018 được tổ chức tại Nga từ ngày 14/6 đến ngày 15/7, tại 12 sân vận động thuộc 11 thành phố: Matxcơva, Saint Petersburg, Rostov trên sông Đông, Sochi, Yekaterinburg, Saransk, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Kazan, Volgograd và Samara.

Video: Cổ động viên Anh và Tunisia chia sẻ cảm nghĩ trước giờ thi đấu

 (Nguồn: Sputnik)