Có cho tiền cũng không dám ngồi ăn ở mấy hố xí bệt này

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 26/07/2016

Tuy mới chỉ đi vào hoạt động được khoảng 3 tháng nhưng tới nay, Jamban Cafe, nhà hàng hố xí bệt nổi tiếng tại Indonesia đã trở thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vốn là nơi để giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân nên khi nhắc đến toilet, người ta thường hình dung đến một nơi đặc mùi xú uế và đầy vi khuẩn. Vậy nên, việc phải mang đồ ăn vào trong toilet thưởng thức đúng là ác mộng trần gian. Thế nhưng, mô hình nhà hàng hố xí bệt lại được rất nhiều nơi áp dụng. Trong đó phải kể đến nhà hàng Jamban Cafe ở thành phố Semarang, phía bắc đảo Java, Indonesia. 

Có cho tiền cũng không dám ngồi ăn ở mấy hố xí bệt này - Ảnh 1.

Dù mới chỉ mở cửa từ tháng 4 nhưng nhà hàng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đến với Jamban, thực khách sẽ được ngồi thưởng thức mọi món ăn trong chiếc hố xí bệt quen thuộc. Từ món thịt bò viên Bakso đặc sản của Indonesia cho tới các loại cocktail không cồn hay đồ uống có màu khác. Đặc biệt, nhà hàng còn tinh tế đặt sẵn nhiều túi giấy bên cạnh, phòng trường hợp khách hàng cảm thấy buồn nôn hay khó chịu khi đang ăn uống.

Bên cạnh đó, đại diện nhà hàng Jamban cho biết nguyên nhân họ áp mô hình này không chỉ để thu hút sự chú ý của khách hàng mà còn để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về tình trạng thiếu thốn cơ sở hạ tầng và sự cần thiết của nhà vệ sinh.

Dù mới mở cửa từ tháng 4 nhưng hiện Jamban đã trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều thực khách. Ban đầu, ai cũng thấy e dè và thậm chí là sợ khi phải ăn trong hố xí nhưng không thể phủ nhận rằng đồ ăn ở đây rất hấp dẫn. Không chỉ vậy, họ còn cảm thấy ý tưởng xây dựng mô hình này rất nhân văn và mang nhiều ý nghĩa tốt. Tuy nhiên, một số khác lại không đồng tình, họ cho rằng đây là việc làm không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Hồi Giáo.

Có cho tiền cũng không dám ngồi ăn ở mấy hố xí bệt này - Ảnh 2.

Đến đây, bạn sẽ được thưởng thức món thịt bò viên đặc sản Indonesia ngay trong hố xí.

Có cho tiền cũng không dám ngồi ăn ở mấy hố xí bệt này - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nhà hàng cho biết mọi công đoạn chế biến thức ăn đều rất sạch sẽ, đảm bảo.

Có cho tiền cũng không dám ngồi ăn ở mấy hố xí bệt này - Ảnh 4.

Ngoài các món chính, người ta còn phục vụ đồ uống ngay trên chiếc hố xí này.

Có cho tiền cũng không dám ngồi ăn ở mấy hố xí bệt này - Ảnh 5.

Ít ra biết được rằng, mục đích xây dụng nhà hàng này lại rất nhân văn.

(Nguồn: Daily Mail)