Cô bé 14 tuổi thiệt mạng vì mắc phải căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp mà không ai ngờ tới

Gà, Theo Helino 15:34 03/10/2019

Vốn có niềm đam mê cưỡi ngựa nên Jade thường xuyên tiếp xúc với chuồng ngựa và vô tình hít phải các nang mốc gây bệnh nghiêm trọng.

Jade Owens (14 tuổi) vốn là một cô bé thích cưỡi ngựa và tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên mới đây, vì mắc phải căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp nên Jade đã qua đời ở độ tuổi còn rất trẻ.

Cô bé 14 tuổi thiệt mạng vì mắc phải căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp mà không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Jade Owens (14 tuổi).

Cô bé 14 tuổi thiệt mạng vì mắc phải căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp mà không ai ngờ tới - Ảnh 2.

Trước đó, gia đình Jade cho biết, cô bé luôn phàn nàn về chứng đau đầu và xuất hiện những triệu chứng giống như bị cảm cúm từ tháng 5 vừa qua. Mẹ Jade đã đưa cô bé đi khám và sau đó bác sĩ chẩn đoán Jade đang bị nhiễm trùng ngực (một loại bệnh nhiễm trùng ảnh hưởng đến phổi hoặc trong các đường hô hấp lớn hơn gây viêm phế quản, hay trong các túi khí nhỏ hơn gây viêm phổi)

Sang ngày hôm sau, bệnh tình của Jade chuyển biến xấu đi. Bà của Jade vốn từng là y tá nên đã gợi ý gia đình nên đưa cô bé tới phòng khám gần nhất để cấp cứu ngay. Bởi bà nhận thấy Jade đang thở dốc và khuôn mặt tái nhợt hơn.

Kết quả xét nghiệm tại phòng khám cho thấy, Jade bị nhiễm toan ceton do mắc bệnh tiểu đường. Theo Mayo Clinic, đây là biến chứng của bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể sản sinh hàm lượng axit trong máu cao, gọi là ceton. Chứng bệnh này là kết quả của việc cơ thể không có khả năng sản sinh ra lượng insulin thích hợp.

Jade cũng được chẩn đoán đang mắc bệnh tiểu đường tuýp 1. Gia đình cô bé không hề biết Jade mắc phải căn bệnh này cho đến khi nhận được kết quả chẩn đoán. Mẹ Jade cho biết: "Tôi không hề biết bệnh tình của con bé sẽ chuyển biến nghiêm trọng đến vậy. Cơ thể Jade đã ngừng sản sinh insulin và cơ bắp của con bé bắt đầu suy yếu dần".

Cô bé 14 tuổi thiệt mạng vì mắc phải căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp mà không ai ngờ tới - Ảnh 5.

Bố Jade, anh trai Jade và Jade.

Cô bé 14 tuổi thiệt mạng vì mắc phải căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp mà không ai ngờ tới - Ảnh 6.

Mẹ Jade cùng 2 người con.

Hai ngày sau, Jade được chuyển tới Bệnh viện Nhi Manchester nhưng cô bé không đáp ứng tốt với insulin. Chính vì vậy, bác sĩ quyết định thực hiện thủ thuật đưa Jade vào trạng thái hôn mê nhân tạo. Vào ngày 27/5, Jade tỉnh dậy và có vẻ đã trở lại bình thường, cô bé còn đòi mẹ mang đồ ăn tới.

Gia đình Jade đã rất vui mừng khi thấy cô bé tỉnh táo trở lại và còn tự tắm được. Tuy nhiên hai tuần sau đó, bệnh tình của Jade có chiều hướng xấu đi. Gia đình đưa cô bé vào bệnh viện và bác sĩ nhận thấy Jade đã ho ra máu. Bác sĩ cố gắng làm đủ mọi cách để cấp cứu kịp thời cho Jade. Và lúc này, họ mới xác nhận chính xác với gia đình rằng, Jade đang mắc bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp (Mucormycosis). Mucormycosis là một nhóm nấm mốc thường thấy trong đất, phân bón và chất thải động vật, dẫn đến bệnh nhiễm trùng Mucormycosis. Mặc dù những loại nấm mốc này vẫn luôn tồn tại trong môi trường, nhưng người có hệ miễn dịch yếu thường có nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng do nấm mốc gây ra cao hơn.

Cô bé 14 tuổi thiệt mạng vì mắc phải căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp mà không ai ngờ tới - Ảnh 7.

Hai mươi phút sau, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu và thông báo Jade đã qua đời.

Nguyên nhân từ đâu khiến Jade Owens mắc phải căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp?

Theo Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết: "Nhiễm trùng nấm mốc thường chủ yếu tác động tới xoang hay phổi sau khi cơ thể hít phải các nang nấm từ không khí hoặc chúng xâm nhập vào da thông qua một vết rách, bỏng hay các chấn thương ngoài da khác".

Cô bé 14 tuổi thiệt mạng vì mắc phải căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp mà không ai ngờ tới - Ảnh 8.

Căn bệnh nhiễm trùng nấm này đã ăn mòn dần họng, phổi và đường thở của Jade, khiến các mô trong cơ thể cô bé bị hoại tử. Mẹ Jade cho biết: "Bệnh nhiễm trùng nấm mốc đã thừa thời cơ hệ miễn dịch của con gái tôi bị suy yếu do mắc bệnh tiểu đường mà tấn công. Chúng tôi thậm chí không hay biết con mình mắc bệnh tiểu đường. Không một ai khác trong gia đình chúng tôi mắc bệnh này. Vì thế, chúng tôi không biết phải tìm kiếm manh mối ở đâu. Giá mà tôi biết về các dấu hiệu của bệnh thì chúng tôi đã có thể làm mọi cách để cứu lấy con gái mình. Tôi cảm thấy có lỗi với con bé".

Cũng từ đây, gia đình Jade đã tìm ra nguyên nhân khiến Jade mắc bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp là do cô bé tiếp xúc với các nang mốc hít phải trong chuồng ngựa. Chính vì niềm yêu thích cưỡi ngựa đã khiến Jade mắc phải căn bệnh này.

Theo ước tính của CDC tại Mỹ, tỷ lệ mắc bệnh nhiễm trùng nấm Mucormycosis hàng năm là 1,7 ca/1 triệu người.

Source (Nguồn): Dailymail, Mirror