Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016?

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 25/07/2016

Đã bao giờ bạn cảm thấy bối rối khi tìm mỏi mắt chưa thấy tên mình đâu giữa… hàng trăm thí sinh cùng tên khác hay có cảm giác mình “bao trọn” cả phòng thi vì không có ai trùng tên ngồi cùng. Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016?

Không cần phải đếm, câu trả lời có ngay trong bộ ảnh dưới đây.

Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016? - Ảnh 1.

Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016? - Ảnh 2.

Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016? - Ảnh 3.

Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016? - Ảnh 4.

Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016? - Ảnh 5.

Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016? - Ảnh 6.

Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016? - Ảnh 7.

Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016? - Ảnh 8.

Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016? - Ảnh 9.

Có bao nhiêu người cùng tên bạn dự thi THPT Quốc gia 2016? - Ảnh 10.

Bộ ảnh đã được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ chỉ vài tiếng sau khi hệ thống tra cứu điểm thi của Trường Đại học FPT chính thức đi vào hoạt động.

Thí sinh chỉ cần truy cập vào Facebook FPT Education, gửi tin nhắn theo cú pháp DT (dấu cách) Số báo danh là sẽ nhận được kết quả điểm thi được gửi từ hệ thống. Bên cạnh đó là những thông tin thú vị như: điểm trung bình của các thí sinh có cùng họ, điểm trung bình của các thí sinh có cùng tên, điểm trung bình của các thí sinh cùng trong một tỉnh… cũng được tự động thống kê và trả về.

Được biết, đây là sản phẩm do sinh viên ĐH FPT nghiên cứu và phát triển.

Chia sẻ về ý nghĩa của sản phẩm, TS. Đàm Quang Minh cho biết: “Sinh viên Trường ĐH FPT đã vận dụng thế mạnh CNTT của mình vào sản phẩm này như một cách chia sẻ và đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Đây cũng là nỗ lực của Nhà trường, giúp thí sinh và phụ huynh nắm thông tin nhanh và chính xác, từ đó có những quyết định kịp thời và đúng đắn trong việc chọn ngành, chọn trường tiếp theo. Tuổi trẻ cần được sáng tạo và phát huy năng lực để giải quyết các bài toán có trong thực tế cuộc sống và theo kịp hơi thở cuộc sống.”