Cô A cáo buộc nam nam diễn viên "Nữ hoàng Seon Deok" cưỡng dâm thực ra là tội phạm lừa đảo

Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 24/08/2016

Thông tin về người phụ nữ A cáo cuộc nam diễn viên Uhm Tae Woong xâm hại tình dục mình đã được tiết lộ.

Ngày 23/8 vừa qua, các trang tin Hàn Quốc thông báo về việc nam diễn viên vốn có hình ảnh đẹp trong làng điện ảnh Hàn - Uhm Tae Woong - bị một người phụ nữ 30 tuổi cáo buộc xâm hại tình dục. Cô này đệ đơn lên sở cảnh sát Bundang vào ngày 15/7 và khai báo rằng bản thân bị nam diễn viên cưỡng dâm tại một phòng mát xa không cung cấp dịch vụ bán dâm vào tháng 1/2016.

Theo thông tin được tiết lộ, người phụ nữ này, gọi tắt là A, trước đó đã bị cảnh sát điều tra từ ngày 12/7 và bỗng dưng sau đó 3 ngày mới quyết định gửi đơn kiện. Danh tính của A được giữ kín cho tới tận sáng nay (24/8), cảnh sát tiết lộ rằng A thực ra là tội phạm gian lận suốt 7 năm qua.

Cô A cáo buộc nam nam diễn viên Nữ hoàng Seon Deok cưỡng dâm thực ra là tội phạm lừa đảo - Ảnh 1.

Theo nguồn tin từ báo chí Hàn, A thường xuyên nhận các khoản trả trước và ôm tiền chạy mất. Cô ta được cho là đã thực hiện hành vi lừa đảo này được vài năm. Vào tháng 7/2012, A hứa hẹn với một cơ sở giải trí người lớn tại thành phố Uijeongbu rằng sẽ làm việc tại đây và nhận khoản tiền ứng trước. Sau khi tiền mặt trao tay, A đã ôm số tiền 6 triệu won (gần 120 triệu đồng) và biến mất.

A còn bị cáo buộc gian lận trong một vụ án tương tự với địa điểm là quán bar karaoke tại Chungju và số tiền 6 triệu won (gần 120 triệu đồng). Hóa ra, A đã nói với cơ sở giải trí này rằng cô ta đang mắc nợ nơi làm việc cũ của mình và có thể làm việc tại chỗ làm mới sau khi trả hết nợ. Theo điều tra, A đã thực hiện hành vi tương tự tại nhiều nơi khác ở Hàn Quốc như thành phố Icheon, Yangpyeong, Siheung... Tổng số tiền cảnh sát nghi ngờ A lừa được là khoảng 33 triệu won (660 triệu đồng).

Về vụ cáo buộc tình dục liên quan đến Uhm Tae Woong, phía đại diện của nam diễn viên phủ nhận thông tin này và chờ kết quả của cơ quan cảnh sát điều tra.

Nguồn: Soompi