CNN: Phát hiện thêm một bưu kiện nghi chứa bom tại New York

Nguyễn Hằng, Theo TTXVN 21:48 25/10/2018

Thêm một bưu kiện nghi chứa bom đã được phát hiện tại thành phố New York của Mỹ sáng 25/10 trong khi cuộc điều tra nhằm truy tìm đối tượng gửi hàng loạt bom tới nhiều chính khách đảng Dân chủ và trụ sở hãng tin CNN vẫn đang diễn ra.

Theo hãng tin CNN, gói bưu kiện khả nghi mới nhất được đề địa chỉ gửi tới nam diễn viên Robert De Niro, tương tự các gói bưu kiện khả nghi đã được phát hiện trong tuần này. Đội rà phá bom tại thành phố New York đã vô hiệu hóa thành công bưu kiện khả nghi này.

CNN: Phát hiện thêm một bưu kiện nghi chứa bom tại New York - Ảnh 1.

Thiết bị nghi là chất nổ được phát hiện bên trong một bưu kiện gửi tới trụ sở CNN tại New York, Mỹ ngày 24/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo cùng ngày, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cho biết nhóm đặc nhiệm chống khủng bố cấp liên bang, bang và địa phương do FBI dẫn đầu sẽ tiếp tục làm việc để xác định danh tính và bắt giữ mọi đối tượng dính líu tới việc gửi hàng loạt bưu kiện khả nghi nói trên.

Trước đó, hàng loạt bưu kiện được xác định chứa bom ống, chất bột trắng được gửi tới nhà riêng, văn phòng của chính khách đảng Dân chủ, cùng trụ sở hãng truyền thông CNN trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ.

Đến nay, ít nhất 8 bưu kiện khả nghi đã được gửi đi ở New York, Washington và Florida, bao gồm nhà riêng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và Maxine Waters, một nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang California. Theo FBI, 3 gói bưu kiện gửi tới nghị sĩ Waters.